Nghệ AnHLV Mano Polking không ngăn được nước mắt khi đoạt Cup Quốc gia 2024-2025, sau trận Công an Hà Nội hạ SLNA 5-0 ở chung kết, tối 29/6.
Khi trọng tài người Malaysia Usaid Bin Jamal thổi còi hết giờ, Polking bật khóc. Với hai mắt đỏ hoe, ông vuốt râu như thường thấy, rồi bắt tay và ôm từng thành viên có mặt tại khu kỹ thuật Công an Hà Nội (CAHN), bao gồm cả chủ tịch CLB Dương Đức Hải. Sau 12 năm cầm quân, HLV người Brazil đã có danh hiệu đầu tiên cấp CLB.
“Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, không phải buồn đâu. Danh hiệu này quan trọng với tôi và toàn đội”, Polking nói sau khi cùng CAHN nâng cup ở sân Vinh. “Khi bạn quá hạnh phúc, cảm xúc sẽ vỡ òa. Đây là là một khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp HLV của tôi”.

HLV Polking (giữa) mừng cùng thành viên ban huấn luyện khi Công an Hà Nội thắng SLNA 5-0 ở chung kết Cup Quốc gia 2024-2025, tại sân Vinh, Nghệ An ngày 29/6/2025. Ảnh: Xuân Hoàng
Trong cuộc ăn mừng, Polking còn bị nhóm ngoại binh Brazil giữ lại rồi đổ cả thùng nước đá lên người, khi HLV này đang tiến đến khu vực khán đài D để cảm ơn CĐV CAHN.
Niềm hạnh phúc của Polking tối qua khác với ánh mắt thất thần trong đêm 21/5 ở Thái Lan. Hôm đó, HLV người Brazil cùng CAHN dẫn Buriram United 2-1 đến phút bù thứ tám hiệp hai thì bị gỡ hòa. Sau hai hiệp phụ hòa 3-3, thầy trò ông thua 2-3 ở loạt luân lưu chung kết Cup CLB Đông Nam Á.
CLB đầu tiên Polking dẫn dắt là Army United năm 2013. Sau đó, ông làm việc ở Suphanburi (2014), Bangkok United (2014-2020), CLB TP HCM (2021) và Công an Hà Nội (2024 đến nay). Tuy nhiên, ông chưa giành được danh hiệu nào, trái ngược với hai chức vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2021 và 2022 cùng đội tuyển Thái Lan.
Trước khi đến CAHN, HLV Polking đã ba lần giành vị trí á quân cùng Bangkok United – ở Thai League 1 năm 2016 và 2018, Thai FA Cup 2017. Ở chung kết FA Cup, Bangkok United cũng hai lần dẫn trước Chiangrai United, nhưng bị gỡ 2-2 rồi thua chung cuộc 2-4 trong ngày ba học trò của Polking bị đuổi.
Trên hành trình đoạt Cup Quốc gia mùa này, CAHN lần lượt thắng Hà Tĩnh 2-1 ở vòng 1/8, rồi cùng thắng 3-1 trước Hải Phòng và Thể Công ở tứ kết và bán kết. Đến chung kết, đội phải đá trên sân SLNA nhưng thể hiện đẳng cấp khác biệt. Nguyễn Quang Hải, Leonardo Artur và hat-trick của Alan Sebastiao giúp CAHN tái hiện tỷ số đậm nhất ở chung kết Cup Quốc gia. 20 năm trước, Long An cũng hạ Hải Phòng 5-0 để nâng Cup này.
Diễn biến chính trận CAHN thắng SLNA 5-0 ở chung kết Cup Quốc gia 2024-2025.
“SLNA là đội giàu sức chiến đấu, nhưng chúng tôi đã chơi một trận hoàn hảo. Thắng 5-0 ở chung kết không bao giờ dễ dàng”, Polking cho hay. “Các cầu thủ đã tin tưởng vào triết lý của tôi. Điều tuyệt nhất với mỗi HLV là được học trò tin tưởng và cống hiến hết mình với chiến thuật đề ra”.
HLV sinh năm 1976 dẫn dắt CAHN từ tháng 1/2024 và kết thúc V-League 2023-2024 ở vị trí thứ sáu. Đến mùa này, đội chinh chiến trên ba mặt trận, lần lượt đứng thứ ba V-League, là á quân Cup CLB Đông Nam Á, rồi đoạt Cup Quốc gia.
Danh hiệu duy nhất giúp CAHN dự kiến chinh chiến ở năm mặt trận mùa tới, tương tự nhà vô địch V-League Nam Định. Đội sẽ tranh Siêu Cup Quốc gia với chính Nam Định, tiếp tục cạnh tranh ở V-League, Cup Quốc gia, Cup CLB Đông Nam Á, và dự giải đấu số hai châu Á – AFC Champions League Two.
“Mùa giải này đáng tự hào, nhưng chưa phải giới hạn”, Polking cho biết. “Chúng tôi sẽ cạnh tranh chức vô địch ở V-League và cố gắng tiến xa ở đấu trường quốc tế”.
Hiếu Lương