VŨ KHÍ KHÔNG CHIẾN
U.23 VN đang tiến vào giai đoạn chạy nước rút nhằm chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng ở giải U.23 Đông Nam Á 2025. Dù HLV Kim Sang-sik đang dần định hình phong cách, với lối chơi mang thiên hướng kiểm soát và tấn công đa dạng từ trung lộ đến biên, nhưng cần nhìn nhận: một đội tuyển trẻ thông thường rất khó chơi nhuần nhuyễn, ăn ý khi chỉ có từ 2 đến 3 tuần tập luyện cùng nhau.

U.23 VN rèn quân chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á 2025
Ảnh: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Lâu nay, các cấp độ tuyển trẻ Thái Lan là đại diện hiếm hoi có thể phối hợp nhuyễn và kết dính, nhờ triết lý đồng nhất được xây dựng từ cấp CLB. U.23 VN khó đạt được triết lý này, bởi các cầu thủ đến từ những lò đào tạo khác nhau, được định hình nền móng kỹ chiến thuật và cá tính chơi bóng không có nhiều nét tương đồng.
Bởi vậy, thay vì chờ đợi U.23 VN có thể đan lát ăn ý, phối hợp lớp lang để áp đảo đối thủ như các trận đấu ở tầm CLB, HLV Kim Sang-sik cần có những mảng miếng “tủ” để học trò có thể khai thác hiệu quả tình huống cụ thể trên sân. U.23 VN đã vô địch U.23 Đông Nam Á 2022 và 2023, hay SEA Games 31 (2022) không phải vì chơi lấn lướt đối thủ, mà nhờ hay hơn ở những thời khắc quyết định.
Vũ khí đầu tiên có thể trông cậy ở U.23 VN là những tình huống cố định. 9 trong số 36 gương mặt HLV Kim Sang-sik đang sở hữu có nhiều cao từ 1,8 m trở lên. Đó là thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), Nguyễn Tân (1,8 m), Cao Văn Bình (1,83 m), các trung vệ Lê Văn Hà (1,84 m), Phạm Lý Đức
(1,82 m), Đinh Quang Kiệt (1,96 m), Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m), cùng các tiền vệ Nguyễn Văn Trường (1,82 m), Viktor Lê (1,8 m). Ngoài ra, còn có những cái tên có thể hình ổn như tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (1,79 m), tiền đạo Bùi Alex (1,78 m), hậu vệ cánh Nguyễn Hồng Phúc (1,78 m), hay trung vệ Nguyễn Nhật Minh (1,75 m).
Hình ảnh “thấp bé nhẹ cân” đã trở thành quá khứ. Các lứa U.23, U.20 và U.17 VN hiện tại đều có chiều cao tốt, dày người và chẳng ngại tranh chấp ngay cả với những đối thủ rất khỏe như Hàn Quốc, Úc hay các đội Tây Á.
Trong các buổi tập đã qua, bên cạnh những bài tập liên quan đến cự ly đội hình, phối hợp chồng biên dứt điểm tuyến hai, triển khai bóng…, ông Kim cũng chú trọng cả tình huống cố định. U.23 VN được tập kỹ cách phối hợp di chuyển hút người và tìm khoảng trống ở các bài đá phạt góc, đá phạt gián tiếp và tạt bóng. Bên cạnh những mũi công thể hình tốt như Văn Trường, Đình Bắc, ông Kim còn có Quốc Việt dù không cao nhưng cực “bén” ở những tình huống đánh đầu, hay trung vệ Phạm Lý Đức có duyên ghi bàn với 3 pha lập công ngay trong mùa đầu khoác áo HAGL đá V-League.
CHỜ PHÁT KIẾN CỦA THẦY KIM
Bên cạnh bóng bổng, U.23 VN có thể sẽ trình làng những phương án chiến thuật độc đáo. Minh chứng là năm 2023, HLV Hoàng Anh Tuấn từng giúp đội vô địch với Đinh Xuân Tiến trong vai trò “tiền đạo ảo” để hút người, mở không gian cho Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Minh Quang khai thác triệt để.
Với dàn cầu thủ trẻ, khỏe, cầu thị và có thể chơi ở nhiều vị trí, HLV Kim Sang-sik có thể xây dựng nhiều phát kiến tấn công biến ảo. Ở giải giao hữu tứ hùng Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc) hồi tháng 3, bộ đôi Viktor Lê và Nguyễn Phi Hoàng đã tạo nên “cơn lốc” ở cánh phải, nhờ vậy U.23 VN đã chơi cực tốt trước U.23 Hàn Quốc hay U.23 Trung Quốc.
Trong 2 trận giao hữu gần đây, HLV Kim Sang-sik thử nghiệm phương án 3-5-2 (khác với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc), với 2 tiền đạo di chuyển rộng, đóng vai trò “chim mồi” cho tuyến giữa băng lên.
Nét thú vị của bóng đá trẻ nằm ở chỗ, các cầu thủ có thể tiến bộ mỗi ngày và thi đấu khó lường, thay vì bị ép vào khuôn chơi bóng đã có sẵn như ở đội tuyển quốc gia. Nguồn năng lượng vô biên cùng khát khao thể hiện cũng giúp U.23 VN có thể pressing quyết liệt hơn, triển khai lên bóng chớp nhoáng và phản công thần tốc hơn… vốn là chiến thuật phù hợp để đương đầu với những đội tuyển mạnh.
Ở đội tuyển VN, HLV Kim Sang-sik đã khai thác hiệu quả những cầu thủ “bậc trung” như Châu Ngọc Quang, Doãn Ngọc Tân, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Hai Long để tạo thành tập thể mạnh. Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn chú trọng quan sát, lắng nghe để đánh thức tiềm năng của học trò. Đây là điều cần thiết với U.23 VN, nơi thành tích chỉ là thứ yếu, mà quan trọng là thầy Kim cần tìm nhân tố giỏi để đôn lên đội tuyển quốc gia sau này.
Theo kế hoạch, U.23 VN sẽ duy trì tập luyện tại sân Bà Rịa (P.Bà Rịa, TP.HCM mới) đến ngày 13.7, trước khi di chuyển sang Indonesia vào sáng 14.7 để tham dự giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 – giải đấu mà U.23 VN từng 2 lần đăng quang vào các năm 2022 và 2023.