Mở màn giải U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 Việt Nam đạt được mục tiêu khi thắng thắng 3-0 trước U.23 Lào. Nhưng sau màn trình diễn ấy, có thể thấy HLV Kim Sang-sik vẫn đang có những toan tính mang tính chiến lược cho chặng đường phía trước. Những lựa chọn nhân sự và lối chơi cho thấy U.23 Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện, và có thể sẽ chơi bùng nổ hơn khi cần thiết.
Trong đó, Lê Viktor – cầu thủ nhận được kỳ vọng rất lớn sẽ trở thành “đầu tàu” của U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á, lại không có tên trong đội hình xuất phát ở trận ra quân gặp Lào. Thay vào đó, Phi Hoàng được tin tưởng bên cánh trái. Cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Văn Trường được bố trí nhằm kiểm soát tuyến giữa, nhưng chưa thật sự ăn ý trong phối hợp và điều tiết nhịp độ trận đấu. Trên hàng công, các mảng miếng phối hợp vẫn còn thiếu sự sắc sảo, và khả năng dứt điểm chưa quá tốt.
Đình Bắc bất ngờ phải tập riêng, Công Phương tự tin cạnh tranh được với đàn anh

U.23 Việt Nam vẫn cần cải thiện khâu dứt điểm
ẢNH: NGUYÊN KHANG
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng U.23 Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, với thời lượng cầm bóng vượt trội trước U.23 Lào. Dù tung ra tới 20 cú sút, nhưng U.23 Việt Nam chỉ có 3 bàn thắng, trong đó có 2 pha lập công xuất phát từ tình huống phạt góc. Thống kê này cho thấy sự hiệu quả trong tấn công vẫn còn thấp. Trước đối thủ phòng ngự với số đông và lùi sâu như U.23 Lào, đội bóng áo đỏ gặp khó trong những pha bóng mở, và phải nhờ tới tình huống cố định để tạo ra khác biệt. Nhưng ở phía cạnh nào đó, điều này cũng là minh chứng cho sự linh hoạt và thực dụng trong cách tiếp cận trận đấu của HLV Kim Sang-sik.
Một vài cái tên như Lê Viktor, Ngọc Mỹ, Công Phương sau khi vào sân ở hiệp hai chưa để lại dấu ấn rõ nét. Dù vậy, họ vẫn là những quân bài tiềm năng cho các trận đấu săp tới. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày và các đối thủ mạnh hơn đang chờ đợi ở phía trước, việc “giữ bài” và xoay tua đội hình là hoàn toàn dễ hiểu. Nhiều khả năng, trận gặp U.23 Campuchia sắp tới sẽ chứng kiến những sự thay đổi đáng kể của U.23 Việt Nam, cả về cách sử dụng nhân sự và lối chơi. Khi ấy, U.23 Việt Nam có thể sẽ trình diễn một lối chơi đa dạng, tốc độ và hiệu quả hơn.
Nhìn tổng thể, trận ra quân thắng 3-0 trước U.23 Lào vừa qua là bước khởi đầu vững vàng của U.23 Việt Nam, dù chưa thực sự bùng nổ. Nhưng chắc chắn rằng, U.23 Việt Nam vẫn còn nhiều thứ chưa phô diễn. Điều này đôi khi là lợi thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt ở giải đấu khu vực. Trong thời gian tới, nếu HLV Kim Sang-sik có những điều chỉnh hợp lý, đồng thời các cầu thủ chơi đúng sức, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin hơn để hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.