Tối qua (5/5), CLB Công an Hà Nội đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Quảng Nam trên sân Tam Kỳ ở vòng 21 V-League. Trong đó, cầu thủ Việt kiều gốc Pháp mới nhập tịch Việt Nam là Cao Pendant Quang Vinh đã ghi bàn thắng đầu tiên ở V-League.

Cao Pendant Quang Vinh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB Công an Hà Nội (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).
Chiến thắng này giúp CLB Công an Hà Nội vươn lên vị trí thứ 5 ở V-League với 32 điểm. Họ vẫn còn kém đội đầu bảng Nam Định tới 10 điểm.
Sau trận đấu, HLV Mano Polking đã lên tiếng khen ngợi Cao Pendant Quang Vinh. Ông cho biết: “Cao Pendant Quang Vinh đã thi đấu tốt trong thời gian qua. Cậu ấy xứng đáng có vị trí ở đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng là phần thưởng ghi nhận những nỗ lực không biết mệt mỏi của cậu ấy trong tất cả các trận đấu”.
Hồi tháng 3 vừa qua, Cao Pendant Quang Vinh vừa hoàn thành nhập tịch Việt Nam. Do đó, cầu thủ này đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Việt Nam. Vấn đề là HLV Kim Sang Sik có triệu tập cầu thủ này để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6 hay không.
Về chuyên môn, hậu vệ cánh trái này có kinh nghiệm nhiều năm thi đấu ở giải hạng 2 Pháp cho các CLB Sochaux và Quevilly-Rouen (đều được đá chính). Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 1997 cũng có thời gian ngắn thi đấu ở Mỹ cho CLB hàng đầu là New York Red Bulls nhưng không thành công.
Trong quá khứ, Cao Pendant Quang Vinh từng khoác áo các đội U16 và U18 Pháp. Kể từ khi chuyển về Việt Nam thi đấu cho CLB Công an Hà Nội, hậu vệ có mẹ là người Việt Nam đã là nhân tố vô cùng quan trọng ở cánh trái hàng thủ.
Nếu được HLV Kim Sang Sik lựa chọn, Cao Pendant Quang Vinh sẽ mang tới sức sống mới cho hành lang cánh trái của đội tuyển Việt Nam.
Nói về việc ghi bàn đầu tiên cho CLB Công an Hà Nội, Cao Pendant Quang Vinh cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho CLB. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Cuối cùng, tôi đã làm được.
Tôi muốn tập trung nỗ lực từng trận một và cố gắng giúp CLB giành chiến thắng trong 5 trận đấu còn lại. Nếu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam thì đó là vinh dự lớn với tôi. Còn nếu không, tôi sẽ chờ đợi cơ hội tiếp theo”.