ĐứcHLV Roberto Martinez đề cao chuyên môn và kinh nghiệm của tiền đạo 40 tuổi Cristiano Ronaldo, khi Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha ở chung kết Nations League.
“Chúng tôi cần có tính cách và bản sắc của nhà vô địch”, Martinez nói sau trận đấu trên sân Allianz, Munich, Đức. “Bồ Đào Nha đang có một người đội trưởng biết làm những điều cần thiết trong mọi thời điểm. Ronaldo là đội trưởng hoàn hảo. Chúng tôi sử dụng chuyên môn và kinh nghiệm của cậu ấy để chiến thắng. Chúng tôi chứng minh mình là tập thể sẵn sàng chiến thắng”.

HLV Martinez (trái) ôm Cristiano Ronaldo sau khi Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha ở chung kết UEFA Nations League trên sân Allianz, thành phố Munich, Đức tối 8/6/2025. Ảnh: Olt Sports
Trận này, Ronaldo chỉ chạm bóng 22 lần trong vai trò tiền đạo cắm nhưng góp công vào cả hai bàn của Bồ Đào Nha. Phút 26, tiền đạo 40 tuổi phá bẫy việt vị, châm ngòi cho bàn gỡ 1-1 của Nuno Mendes. Đến phút 61, anh đệm bóng cận thành, quân bình tỷ số 2-2 và kéo trận đấu vào hiệp phụ rồi lượt luân lưu.
Do bị căng cơ, phút 88 Ronaldo rời sân. Ở loạt sút 11m, cả năm đồng đội của anh đều thành công, gồm Goncalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes và Ruben Neves. Tây Ban Nha sút vào cho đến lượt thứ tư, trước khi tiền đạo vào sân thay người Alvaro Morata đá về góc trái không đủ hiểm, bị thủ thành Diogo Costa cản phá.
Với , Bồ Đào Nha lần thứ hai vô địch Nations League, sau kỳ đầu tiên năm 2019. Trong khi đó, Martinez đoạt danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện. Dưới thời của ông, Bồ Đào Nha thua 4, hòa 5, thắng 21 với tỷ lệ thắng 70%.

HLV Roberto Martinez tri ân người hâm mộ sau trận thắng Tây Ban Nha. Ảnh: UEFA
Trước khi , Martinez nhận nhiều hoài nghi. Khi làm HLV tuyển Bỉ giai đoạn 2016-2022, thành tích tốt nhất của ông là HC đồng World Cup 2016 và vị trí số một trên bảng thứ bậc FIFA từ ngày 25/10/2018 đến 10/2/2022.
Trước khi làm việc ở cấp độ đội tuyển, dẫn dắt các CLB Swansea, Wigan và Everton. Ông giành chức vô địch giải hạng Nhì Anh mùa 2007-2008 với Swansea, rồi đoạt Cup FA mùa 2012-2013 với Wigan.
Dù vậy Martinez không xem danh hiệu là lời đáp trả cho những ngờ vực. “Tôi bắt đầu sự nghiệp HLV vào năm 2007”, ông nói. “Tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất là phòng thay đồ và những gì chúng tôi tin tưởng. Những tiếng ồn bên ngoài là một phần của bóng đá. Có những lúc chỉ trích là lành mạnh, những lúc khác thì tốt, những lúc khác thì ác ý và có mục đích”.
Nhà cầm quân 51 tuổi tin tưởng Bồ Đào Nha có đội ngũ chất lượng để hướng tới chức vô địch . “Bóng đá thật đẹp. Mọi thứ thay đổi chỉ trong 24 giờ, và đã đến lúc bắt đầu mơ về đủ mọi tình huống”, ông bày tỏ.
Hồng Duy tổng hợp