Bà cũng được cho uống thuốc điều trị một thời gian dài nhưng bệnh vẫn không cải thiện. Hai tháng nay, cơn đau ngực ngày càng nặng khiến bà luôn khó thở, nôn ói khi ăn, cơn ho dai dẳng khiến cho giấc ngủ của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lo lắng cho sức khỏe của bà, gia đình đã bàn bạc đưa bà đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á thăm khám.
Tại thời điểm nhập viện, bà K. dường như kiệt sức bởi những cơn đau nặng ngực, khó thở, nôn ói kèm sốt. Người bệnh được chụp CT ghi nhận bị viêm phổi, đồng thời trên hình ảnh CT cho thấy có một tổn thương đông đặc ở phân thùy S3 của phổi phải. Nghi ngờ có dị vật đường thở, bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân nội soi phế quản để tìm nguyên nhân gây viêm phổi.

Dị vật được gắp ra khỏi phế quản người bệnh
ẢNH: BSCC
Ngày 31.5, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Ngọc Nhã, Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, qua nội soi phế quản phát hiện tại phế quản phân thùy S3 của bệnh nhân có dị vật hình đa giác với đường kính gần 5 mm, nhiều mô hạt xung quanh. Ê kíp đã cẩn thận lấy dị vật thành công bằng dụng cụ chuyên dụng. Dị vật này chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân viêm phổi tái phát nhiều lần, ảnh hưởng đến chức năng phổi của bệnh nhân hơn một năm nay.
Sau khi dị vật được lấy ra khỏi phế quản, tình trạng đau nặng ngực, khó thở của bệnh nhân đã được cải thiện nhanh chóng và trở lại ăn uống bình thường. Người bệnh tiếp tục được truyền kháng sinh điều trị viêm phổi và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
“Thông thường, dị vật đường thở nếu có kích thước lớn sẽ gây biến chứng tắc nghẽn cấp tính đường thở, tím tái, ngưng thở, ngừng tim. Nếu dị vật nhỏ thì gây viêm phổi tái đi tái lại, áp xe phổi, nặng hơn là xẹp phổi gây mất chức năng phổi của bệnh nhân. Vì thế, khi người bệnh có triệu chứng ho kéo dài không rõ nguyên nhân thì nên đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám”, bác sĩ Nhã khuyến cáo.