Từ ngày 1.7, Nghị định số 117/2025 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực. Theo đó, các tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử trong và ngoài nước có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) với mỗi giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ phát sinh doanh thu trong nước. Đồng thời, các sàn cũng thực hiện khấu trừ, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với các giao dịch phát sinh doanh thu trong và ngoài nước của cá nhân cư trú cũng như trong nước của cá nhân không cư trú.

Hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng online trên Facebook, Zalo tự kê khai, nộp thuế
ẢNH: TNO
Thời điểm khấu trừ thuế GTGT, thuế TNCN là ngay khi giao dịch được xác nhận thành công và chấp nhận thanh toán. Tức là, ngay khi có phát sinh doanh thu, các nền tảng có chức năng thanh toán phải tiến hành khấu trừ và nộp thuế thay hộ kinh doanh, cá nhân.
Từ 1.7, chưa cập nhật địa chỉ mới trên hóa đơn điện tử có bị phạt không?
Như vậy, hộ kinh doanh, cá nhân đã được các sàn thương mại điện tử khấu trừ, kê khai, nộp thay số thuế GTGT, số thuế TNCN thì không phải khai, nộp thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên.
Riêng các hộ kinh doanh, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên sàn không có chức năng thanh toán sẽ phải trực tiếp kê khai, nộp thuế. Điều này đồng nghĩa các hộ, cá nhân bán hàng online, cung cấp dịch vụ trên các nền tảng số như Facebook, Zalo… phải tự kê khai, nộp thuế. Các hộ, cá nhân kinh doanh sẽ phải kê khai theo tháng. Trường hợp hoạt động kinh doanh không thường xuyên thì kê khai theo từng lần phát sinh.
Số thuế phải nộp là tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu để tính thuế GTGT và thuế TNCN áp dụng như nhau đối với việc các sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay người bán hay các hộ kinh doanh, cá nhân tự kê khai. Cụ thể, người bán hàng hóa sẽ nộp thuế GTGT 1% và 0,5% thuế TNCN, tổng cộng 1,5%/doanh thu; người cung cấp dịch vụ nộp thuế GTGT 5% và thuế TNCN 5%, tổng cộng 10%/doanh thu; cung cấp vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa nộp thuế GTGT 3% và thuế TNCN 2%, tổng cộng 5%/doanh thu.
Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân đã nộp hai loại thuế nói trên trong năm nhưng có doanh thu cả năm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế TNCN thì thực hiện thủ tục hoàn thuế.