Hỗ trợ công chức sau sáp nhập Kon Tum và Quảng Ngãi

Hỗ trợ công chức sau sáp nhập Kon Tum và Quảng Ngãi

bởi

trong

Gian nan vượt đèo đi làm

Sau sáp nhập tỉnh, Quảng Ngãi có diện tích gần 15.000 km² (lớn thứ 5 cả nước) và dân số hơn 2,1 triệu người. Đi kèm với thay đổi lớn về địa lý, hành chính là sự điều động đội ngũ hơn 1.100 cán bộ, công chức, viên chức từ Kon Tum về làm việc tại trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh.

Theo ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, tuyến QL24, trục huyết mạch nối hai tỉnh, hiện còn khoảng 62 km là đường cấp 5 miền núi, quanh co, nhiều đoạn dốc nối dốc, tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt trong mùa mưa.

Đây chính là tuyến đường mà phần lớn công chức, viên chức Kon Tum phải di chuyển mỗi ngày nếu chưa kịp ổn định chỗ ở tại TP.Quảng Ngãi. Việc đi lại thường xuyên trên cung đường này không chỉ tốn kém chi phí, mất nhiều thời gian mà còn tiềm ẩn rủi ro về an toàn giao thông, đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Hỗ trợ công chức sau sáp nhập Kon Tum và Quảng Ngãi

Đèo Violắc trên QL24 là thử thách không nhỏ đối với người dân di chuyển giữa Quảng Ngãi và Kon Tum

ẢNH: THƯ NGUYỄN

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, chính sách hỗ trợ công chức về phương tiện đi lại không chỉ là sự sẻ chia thiết thực mà còn là giải pháp đúng lúc, giúp người lao động yên tâm công tác, thích nghi nhanh với điều kiện làm việc mới sau sáp nhập.

Gói hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho công chức

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 26.6, đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để chia sẻ khó khăn với đội ngũ cán bộ từ Kon Tum chuyển đến, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ công chức với tổng mức 3 triệu đồng/người/tháng, kéo dài trong 24 tháng kể từ ngày 1.7.2025.

Quảng Ngãi hỗ trợ công chức từ Kon Tum 3 triệu đồng/người mỗi tháng - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, chỉ đạo ngành chức năng tính toán phương án hỗ trợ cán bộ, công chức từ Kon Tum xuống làm việc

ẢNH: P.A

Cụ thể, mỗi người sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng để thuê nhà và thêm 1 triệu đồng/tháng để phục vụ việc đi lại. Riêng đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tỉnh sẽ bố trí chỗ ở ổn định, lâu dài.

Theo Sở Tài chính Quảng Ngãi, chính sách hỗ trợ công chức này được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tế, đảm bảo khả năng cân đối ngân sách và hướng đến mục tiêu giúp cán bộ sớm ổn định cuộc sống, an tâm làm việc, đóng góp hiệu quả cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Không chỉ Quảng Ngãi, ngày 25.6, HĐND tỉnh Kon Tum cũng đã thông qua nghị quyết riêng để hỗ trợ công chức, viên chức và người lao động chuyển công tác đến Quảng Ngãi sau sáp nhập.

Theo đó, mỗi người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ nhận khoản hỗ trợ một lần trị giá 25 triệu đồng, trích từ nguồn ngân sách tỉnh Kon Tum. Trường hợp là lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị, mức hỗ trợ cũng không vượt quá 25 triệu đồng, do thủ trưởng đơn vị quyết định.

Chính sách này có hiệu lực đến hết ngày 30.6.2026. Nếu người được hỗ trợ nghỉ việc trước thời hạn mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì phải hoàn trả khoản hỗ trợ đã nhận.

Đảm bảo trường lớp cho con em công chức

Bên cạnh đi lại, chỗ ở, một mối bận tâm lớn của các công chức từ Kon Tum là việc học tập của con em sau sáp nhập tỉnh. Tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động vào cuộc, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp nhận, bố trí sĩ số hợp lý.

Quảng Ngãi hỗ trợ công chức từ Kon Tum 3 triệu đồng/người mỗi tháng - Ảnh 2.

Tỉnh Quảng Ngãi tạo điều kiện tối đa cho con em từ Kon Tum về Quảng Ngãi học tập sau khi tỉnh mới đi vào hoạt động

ẢNH: P.A

Đến nay, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi đã tiếp nhận hơn 600 hồ sơ đăng ký nhập học cho học sinh là con em cán bộ từ Kon Tum. “Chúng tôi chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng từ chối tiếp nhận học sinh. Các trường phải điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo chỗ học cho tất cả các em”, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định.

Tại TP.Quảng Ngãi, nhiều trường học đã chủ động mở thêm lớp, tăng cường giáo viên. Trường tiểu học Trần Hưng Đạo dự kiến mở thêm 1 lớp khối 1 (35 học sinh), ngoài 8 lớp theo kế hoạch. Tương tự, Trường THCS Trần Hưng Đạo cũng bổ sung thêm 1 lớp khối 6.

Ông Trần Quang Hồng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Khiết, cho biết nhà trường sẽ bố trí thêm chỗ ở trong ký túc xá và phân công giáo viên hỗ trợ kèm cặp, giúp các em nhanh chóng hòa nhập, theo kịp chương trình học.