Ngày 27/6, ông Nguyễn Đình Hùng, quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, xác nhận Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên xã đảo Nhơn Châu theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Theo nghị quyết mới, học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại xã Nhơn Châu, đang theo học tại các trường cao đẳng, trung cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trong tỉnh sẽ nhận được hỗ trợ chi phí sinh hoạt, bao gồm tiền ăn, ở trọ và đi đò.

Du khách đi ca nô ra xã đảo Nhơn Châu (Ảnh: Doãn Công).
Cụ thể, mỗi học sinh, sinh viên sẽ được hỗ trợ 540.000 đồng tiền ăn/tháng, 180.000 đồng tiền nhà ở/tháng và 200.000 đồng tiền đò/tháng.
Tổng kinh phí dự kiến cho chính sách này là hơn 268 triệu đồng, được trích từ ngân sách tỉnh Bình Định.
Thời gian hưởng hỗ trợ được tính theo thời gian thực học của chương trình đào tạo toàn khóa, nhưng không quá 30 tháng đối với trình độ cao đẳng và 20 tháng đối với trình độ trung cấp.
Mỗi học sinh, sinh viên chỉ được hưởng hỗ trợ một lần. Trong trường hợp học sinh, sinh viên bỏ học, chính sách hỗ trợ sẽ chấm dứt kể từ thời điểm được cơ sở giáo dục nghề nghiệp xác nhận.
Đây không phải là lần đầu tiên Bình Định có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho học sinh, sinh viên xã đảo Nhơn Châu. Trước đó, vào năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thông qua nghị quyết hỗ trợ học sinh THPT của xã này.
Theo nghị quyết năm 2024, từ năm học 2024-2025, học sinh thường trú tại Nhơn Châu theo học THPT trên địa bàn tỉnh được miễn 100% học phí. Ngoài ra, các em còn được hỗ trợ 540.000 đồng tiền ăn/tháng, 180.000 đồng tiền thuê nhà trọ/tháng, 150.000 đồng chi phí học tập/tháng và 200.000 đồng tiền đi đò/tháng.
Chế độ này được hưởng hàng tháng theo thời gian học tập thực tế (9 tháng/năm học) và cũng sẽ dừng nếu học sinh bỏ học.
Nhơn Châu là một xã đảo tiền tiêu quan trọng về quốc phòng – an ninh, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 25km, với hơn 600 hộ dân và 2.100 nhân khẩu.
Mặc dù có trường Tiểu học và Trung học cơ sở, xã đảo này lại không có trường Trung học phổ thông. Điều này buộc học sinh sau khi hoàn thành lớp 9 phải di chuyển vào đất liền Quy Nhơn để tiếp tục học tập.
Việc đi lại giữa đảo và đất liền phụ thuộc hoàn toàn vào đò, thuyền. Ngay cả phương tiện nhanh nhất là ca nô (chủ yếu phục vụ du lịch) cũng mất 30-40 phút, trong khi các phương tiện đường thủy khác có thể mất hàng giờ, gây nhiều khó khăn cho việc học tập của các em.