Học sinh có hoàn cảnh khó khăn mong thông qua đề xuất hỗ trợ 3,63 triệu/tháng

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn mong thông qua đề xuất hỗ trợ 3,63 triệu/tháng

bởi

trong

Được cấp sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng mỗi tháng sẽ yên tâm học tập hơn

Các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được đề xuất hỗ trợ sinh hoạt phí, chẳng hạn như: công nghệ thông tin, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo công nghệ thực phẩm…

Theo thông tin trên VnExpress, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20.6 giới thiệu dự thảo Nghị định chính sách học bổng cho người học ở các lĩnh vực trên, với một số đại học khu vực phía Nam. Cũng theo thông tin trên VnExpress,  ông Ngô Văn Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, cho biết dự kiến sinh viên, học viên cao học các ngành này, ở cả trường công và tư, sẽ được cấp sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng mỗi tháng, tối đa 10 tháng một năm. Mức này tương tự hỗ trợ cho sinh viên sư phạm hiện nay. 

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn mong thông qua đề xuất hỗ trợ 3,63 triệu/tháng

Theo chuyên gia, nếu được hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng mỗi tháng sẽ giúp học sinh đủ năng lực nhưng thiếu điều kiện kinh tế mạnh dạn chọn các ngành kỹ thuật – công nghệ

ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN

Tống Hoàng Long, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Bình Chánh (TP.HCM), từng đạt giải khuyến khích tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2022, bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất hỗ trợ 3,63 triệu đồng mỗi tháng cho sinh viên theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

“Em rất đồng tình với chính sách này vì cho thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dành sự quan tâm lớn cho việc phát triển các ngành công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Những lĩnh vực mà em yêu thích và mong muốn theo học trong tương lai”, Long chia sẻ.

Học sinh hoàn cảnh khó khăn mong thông qua đề xuất hỗ trợ 3,6 triệu/tháng - Ảnh 2.

Hoàng Long là một học sinh đam mê công nghệ thông tin rất phấn khởi trước đề xuất hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng mỗi tháng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược

ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN

Tuy vậy, nam sinh cũng đề xuất cần mở rộng hỗ trợ sang các yếu tố khác như cơ sở vật chất, đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành. Theo Long, điều này sẽ tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận sớm hơn với môi trường học tập hiện đại và có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế.

Học sinh khó khăn mong đề xuất sớm được thông qua

Dương Văn Tường, học sinh Trường THPT An Lạc Thôn (tỉnh Sóc Trăng), chia sẻ em luôn ấp ủ ước mơ theo học ngành kỹ thuật hàng không. Tuy nhiên, điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, khiến con đường đến giảng đường đại học trở nên mơ hồ.

“Ba mẹ mình đều là công nhân, thu nhập chỉ đủ sống. Việc lên thành phố học rất tốn kém, từ học phí, sinh hoạt đến chi phí đi lại”, Tường tâm sự.

Với Tường, nếu chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược sớm được triển khai, đó sẽ là nguồn động viên lớn giúp những học sinh ở vùng quê mạnh dạn đăng ký theo đuổi ngành học yêu thích.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, học sinh Trường THPT Lê Lợi (tỉnh Quảng Trị), cho biết rất yêu thích các môn toán, vật lý và mong muốn học ngành kỹ thuật công trình trong tương lai. Dù học lực thuộc nhóm khá giỏi của trường, nhưng Hạnh vẫn chưa dám chắc về con đường đại học vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn.

“Mình rất vui khi nghe tin về đề xuất chính sách hỗ trợ cho sinh viên học kỹ thuật – công nghệ. Nếu được hỗ trợ như vậy, mình sẽ có thêm động lực để mạnh dạn đăng ký ngành học yêu thích, không phải quá lo nghĩ chuyện sinh hoạt khi học ở thành phố”, Hạnh chia sẻ.

Phạm Minh Khánh, học sinh Trường THPT Mường Ảng (tỉnh Điện Biên), cho biết hy vọng được học ngành kỹ thuật điện – điện tử vì muốn quay về phục vụ cho địa phương sau này. Tuy nhiên, chi phí học tập là rào cản lớn với gia đình làm nông của Khánh.

“Nhiều học sinh vùng cao chúng mình có năng lực, có khát vọng, nhưng con đường đến đại học rất gian nan. Nếu có hỗ trợ hàng tháng như đề xuất, thì đó không chỉ là tiền, mà là cánh cửa mở ra một tương lai mới cho rất nhiều người”, Khánh bày tỏ.

Tiến sĩ Võ Ngọc Thiệu, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Khoa Toán, ĐH Quốc gia Singapore, đánh giá đề xuất hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng cho sinh viên ngành kỹ thuật, công nghệ là một chính sách đúng hướng và đáng khuyến khích. 

“Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đây là sự hỗ trợ thiết thực và có ý nghĩa lớn. Nó có thể giúp các em đủ năng lực nhưng thiếu điều kiện kinh tế mạnh dạn chọn các ngành kỹ thuật – công nghệ vốn có yêu cầu học tập cao, từ đó góp phần thu hút và phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực then chốt của đất nước”, tiến sĩ Thiệu nói.

Ông Thiệu nói thêm việc hỗ trợ tài chính chắc chắn sẽ tác động tích cực đến quyết định chọn ngành của học sinh, nhất là ở vùng khó khăn, nơi yếu tố tài chính thường là rào cản lớn. Tuy nhiên, cần lưu ý nguy cơ học sinh chọn ngành vì tiền hỗ trợ thay vì đam mê và năng lực thật sự. 

“Để hạn chế điều này, cần tăng cường tư vấn hướng nghiệp từ sớm, kết hợp với cơ chế tuyển chọn và cấp học bổng dựa trên năng lực học tập để đảm bảo người học có định hướng đúng và phát triển bền vững trong ngành đã chọn”, ông Thiệu nói.