
GS.TS Đỗ Văn Đại – phó hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM – giới thiệu về nhà trường và truyền cảm hứng tới các học sinh bằng chính câu chuyện của mình – Ảnh: THÀNH AN
Chương trình “One day as a Ulawer” (một ngày làm sinh viên luật) do Trường đại học Luật TP.HCM tổ chức sáng 17-5 đã thu hút hàng trăm học sinh đến từ nhiều trường THPT tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Giải đáp mọi thắc mắc cho sinh viên luật tương lai
Chương trình diễn ra với các hoạt động: tìm hiểu thông tin về trường và giải đáp các thắc mắc; lớp học trải nghiệm; tham quan cơ sở vật chất, thư viện, không gian sinh hoạt tại trường; giao lưu với câu lạc bộ – đội – nhóm.
Chương trình diễn ra trong không khí hào hứng với hoạt động giao lưu và giải đáp thắc mắc cho học sinh và phụ huynh.
ThS Vũ Đình Lê, phó giám đốc phụ trách phòng tư vấn tuyển sinh Trường đại học Luật TP.HCM, đã giải đáp hàng loạt băn khoăn của học sinh xoay quanh những thông tin về tuyển sinh, cũng như cần có sự chuẩn bị thế nào cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Bên cạnh đó, đại diện nhà trường đã chia sẻ với học sinh về môi trường học tập, học bổng, học phí, cơ sở học tập, các hoạt động của câu lạc bộ – đội – nhóm, phong trào Đoàn – Hội tại trường.
Về học bổng khuyến khích học tập, nhà trường sẽ căn cứ kết quả điểm học tập và điểm rèn luyện của sinh viên đạt được trong một học kỳ để xét học bổng.
Sinh viên mỗi khóa phải hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ quy định riêng cho từng khóa và có số điểm học tập, rèn luyện đạt quy định của hội đồng sẽ được nhận học bổng tương ứng với các mức học bổng loại xuất sắc, giỏi, khá.
Mức học bổng loại xuất sắc được nhận 150% mức học phí, loại giỏi được nhận 100% mức học phí, loại khá được nhận 50% mức học phí.
Bạn Hoàng Dzũ (học sinh Trường THPT Trần Phú) tâm sự: “Em đã xác định chọn ngành luật, nên mối quan tâm là môi trường học tập ra sao, có đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của chúng em khi theo học tại trường hay không.
Nay được tham dự ngày hội này, em tận mắt thấy được cơ ngơi của trường và trực tiếp trải nghiệm môi trường học tập như một sinh viên luật nên cảm thấy rất thú vị.
Qua giới thiệu của nhà trường, em thấy rất thích các hoạt động học thuật – diễn đàn, vì sẽ giúp các bạn trẻ đam mê nghiên cứu và phân tích các vấn đề pháp lý và hoạt động văn nghệ, thể thao, tình nguyện… Tất cả đều là những sân chơi lý tưởng, tạo điều kiện cho sinh viên phát triển năng lực toàn diện khi còn ngồi trên ghế giảng đường”.

Hàng trăm học sinh tham gia trải nghiệm một ngày làm sinh viên luật tại Trường đại học Luật TP.HCM
Học sinh được học 1 tiết học do trưởng bộ môn trực tiếp giảng dạy
Đặc biệt, trong chương trình năm nay, các học sinh đã có cơ hội tham gia một tiết học do TS Nguyễn Thị Ánh Hồng – trưởng bộ môn Luật Hình sự nhà trường – trực tiếp giảng dạy.
Cô Hồng đã trình bày nhiều nội dung xoay quanh những vấn đề pháp lý cơ bản của Luật An ninh mạng, cách xử sự cũng như cách sử dụng mạng xã hội sao cho phù hợp với văn hóa, đạo đức ứng xử và pháp luật.
Tiết học mô phỏng này giúp các bạn học sinh có cái nhìn tổng quan hơn về môi trường học tập tại Trường đại học Luật TP.HCM, cũng như định hướng rõ ràng hơn trong tương lai.
Bạn Lương Xuân – học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Tiền Giang – chia sẻ: “Em rất mong chờ chuyến đi tới ngôi trường mơ ước mà trước đây chỉ thấy qua báo chí. Hôm nay em đến đây, không khí học tập tại Trường đại học Luật TP.HCM hơn cả những gì em đã tưởng tượng.
Hơn nữa em đến để cũng muốn tìm hiểu thêm về ngành quản trị – luật của trường với mong muốn có hai bằng đại học khi tốt nghiệp”.

Học sinh có cơ hội tham gia một tiết học tại Trường đại học Luật TP.HCM do trưởng bộ môn trực tiếp giảng dạy
Bạn Trần Như Ý (học sinh Trường THPT Trưng Vương, TP.HCM) cũng cho hay bạn yêu thích lĩnh vực pháp luật nên luôn quan tâm tìm hiểu ngành này.
Qua tìm hiểu chương trình đào tạo của Trường đại học Luật TP.HCM, em được biết nhà trường có ngành quản trị – luật, nhưng chưa hiểu nhà trường phân bố số tín chỉ và sắp xếp lịch học trong một kỳ thế nào…
“Nhờ tham dự ngày hội này, em được các thầy giải thích đây là ngành học song ngành dẫn đến số tín chỉ trên một kỳ được trường phân bổ cũng nhiều hơn so với ngành học khác tại trường, để khi ra trường sinh viên có được hai tấm bằng cử nhân luật và cử nhân quản trị kinh doanh.
Các thầy cho biết tùy theo năng lực của bản thân, khả năng tiếp thu kiến thức để đăng ký số tín chỉ trong một kỳ. Do vậy em khá yên tâm với dự tính lựa chọn ngành này”, Như Ý nói.