Học viện Cán bộ TP.HCM cần phát huy vai trò trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Học viện Cán bộ TP.HCM cần phát huy vai trò trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

bởi

trong
Học viện Cán bộ TP.HCM cần phát huy vai trò trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM chụp hình tại triển lãm “Tự hào truyền thống – Tiếp bước tương lai” của lễ kỷ niệm – Ảnh: BÙI NHI

Sáng 12-6, Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển (6-1965 – 6-2025).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thanh Nghị – phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM – đánh giá cao chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào của Học viện Cán bộ TP.HCM.

Từ nhu cầu cấp bách của cách mạng miền Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tháng 6-1965, Trường Đảng Khu ủy Sài Gòn – Gia Định đã được thành lập. Từ đó đến nay, trường đã từng bước trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ cho TP.HCM và khu vực phía Nam.

Qua 60 năm hình thành và phát triển, Học viện Cán bộ TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức 1 theo  quy định Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và có nhiều nỗ lực trong đổi mới, sáng tạo, ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị và khoa học hành chính có uy tín, đáp ứng những nhu cầu thực tiễn trong xây dựng và phát triển TP.HCM.

Học viện Cán bộ TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi lễ – Ảnh: BÙI NHI

Trong bối cảnh TP.HCM đang chạy nước rút thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn, tổ chức bộ máy, sắp xếp sáp nhập cấp tỉnh và xã, ông Nghị yêu cầu học viện cần chủ động đảm nhiệm nhiệm vụ chính trị quan trọng, phát huy vai trò là trung tâm lý luận và thực tiễn đổi mới của thành phố.

Với không gian, tiềm năng phát triển khi TP.HCM có thêm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương sáp nhập vào, học viện cần định hướng trở thành trung tâm đổi mới tư duy chính sách và quản trị công của thành phố. Đồng thời tiên phong trong phát triển lý luận về mô hình chính quyền đô thị, thể chế đặc thù quản trị vùng đô thị siêu lớn.

“Thành phố rất cần những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung. Do đó học viện cần nghiên cứu xây dựng chương trình và tổ chức các khóa đào tạo chuyên biệt về kỹ năng quản trị, đổi mới, sáng tạo… khi môi trường, chính sách có nhiều biến động”, ông Nghị nhắn nhủ.

Tại buổi lễ, 5 giảng viên, viên chức của Học viện Cán bộ TP.HCM cũng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và ba. Ngoài ra Thủ tướng cũng tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.