ĐH Quốc gia Hà Nội ngày 12.5 đã làm việc với Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA), còn gọi là Học viện Tổng thống Nga (Russian Presidential Academy), để thảo luận về việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận hai bên đã ký trước đó trong chuyến thăm thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đoàn công tác của ĐH Quốc gia Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo Học viện Tổng thống Nga, ngày 12.5
ẢNH: VNU
Trong khuôn khổ hợp tác giữa ĐH Quốc gia Hà Nội với Học viện Tổng thống Nga, hai bên sẽ phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực trình độ, bồi dưỡng dành cho cán bộ lãnh đạo và quản lý.
Học viện Tổng thống Nga sẽ giúp Việt Nam nâng cao trình độ bồi dưỡng công chức, viên chức (thông qua các chương trình đào tạo ngắn hạn), với số lượng người học lên đến 100 cán bộ từ năm 2025 đến năm 2030.
Hai bên cũng sẽ tổ chức các sự kiện chung về giáo dục, trao đổi khoa học và giao lưu văn hóa (hội nghị, hội thảo, hội nghị bàn tròn…), chuẩn bị và thực hiện kế hoạch các dự án chung trong khuôn khổ các lĩnh vực hợp tác.
Học viện Tổng thống Nga là cơ sở giáo dục đại học lớn nhất Liên bang Nga với hơn 50 chi nhánh trên toàn quốc, trụ sở chính nằm ở tây nam thủ đô Moscow, được Lê Nin thành lập từ năm 1921 (tên gọi ban đầu là Học viện Giáo sư Đỏ).
Đây là tổ chức giáo dục duy nhất trực thuộc quản lý trực tiếp của Tổng thống Liên bang Nga, là cơ quan tương đương cấp bộ, với vai trò, vị trí và chức năng tương tự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (bao gồm Học viện Hành chính và Quản trị công) tại Việt Nam, hay Trường Hành chính quốc gia của Pháp.
Học viện Tổng thống là cơ sở đào tạo đại học danh tiếng, không chỉ là nơi đào tạo các chuyên gia quản lý cho nước Nga mà còn có lịch sử gắn liền với rất nhiều nhà lý luận tư tưởng cộng sản lớn của Việt Nam. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng làm nghiên cứu sinh tại đây (niên khóa 1981 – 1983).

Các thành viên đoàn công tác của ĐH Quốc gia Hà Nội với luận án tiến sĩ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (đang được lưu giữ tại Học viện Tổng thống Nga)
ẢNH: VNU
Trong chuyến thăm Liên bang Nga vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Học viện Tổng thống Nga trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự.
Học viện Tổng thống Nga thiết lập và duy trì mạng lưới hợp tác học thuật và nghiên cứu rộng khắp với hơn 200 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế. Một số đối tác tiêu biểu gồm: Trường Harvard Kennedy (Mỹ), Sciences Po (Viện Nghiên cứu chính trị Paris, Pháp), ĐH Kingston (Anh), ĐH St. Gallen (Thụy Sĩ), ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc), ĐH Ngoại ngữ Hankuk (ĐH xuất sắc nhất Hàn Quốc trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ và nghiên cứu quốc tế)…