
Đại sứ Israel Danny Danon phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau cuộc tấn công của Israel vào Iran. Ảnh chụp tại trụ sở Liên hợp quốc ở TP New York, Mỹ ngày 13-6 – Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, tại cuộc họp, Iran cáo buộc Mỹ tiếp tay Israel trong cuộc tấn công nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran hôm 13-6, nhưng Washington đã bác bỏ.
Iran, Israel, Mỹ nói gì?
“Những người ủng hộ chính quyền Israel, trong đó Mỹ đi đầu, phải hiểu rằng họ là đồng lõa. Bằng cách hỗ trợ và tạo điều kiện cho những tội ác này, họ cũng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về hậu quả” – Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani nói.
Ông cáo buộc Israel tìm cách “giết chết ngoại giao, phá hoại các cuộc đàm phán và kéo khu vực vào một cuộc xung đột lớn hơn”.
Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon giải thích rằng Iran đã “chuẩn bị cho chiến tranh” và cuộc tấn công của Israel là “một hành động bảo vệ quốc gia”.
Quan chức cấp cao Mỹ McCoy Pitt cho biết Washington sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao, đảm bảo Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc gây ra mối đe dọa đến sự ổn định ở Trung Đông.
“Giới lãnh đạo Iran sẽ khôn ngoan khi đàm phán vào thời điểm này” – ông Pitt nói với Hội đồng Bảo an.
Ông khẳng định mặc dù Mỹ đã được thông báo trước về cuộc tấn công của Israel, nhưng họ không tham gia về mặt quân sự.
Bước leo thang nguy hiểm
Theo TTXVN, tại cuộc họp, Phó tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách chính trị và kiến tạo hòa bình Rosemary DiCarlo tuyên bố các vụ tấn công của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân và quân sự ở Iran là một bước leo thang nguy hiểm mới ở Trung Đông.
Bà Rosemary cho biết hậu quả của các cuộc tấn công là điều có thể thấy rõ, đồng thời nhắc lại việc Tổng thư ký Liên hợp quốc lên án mọi hành động leo thang quân sự.
Quan chức cấp cao Liên hợp quốc hối thúc cả Israel và Iran kiềm chế tối đa và “bằng mọi giá phải tránh sa vào một cuộc xung đột khu vực nghiêm trọng và quy mô lớn hơn cho khu vực và thế giới”.
Phó tổng thư ký Rosemary kêu gọi các bên liên quan tiếp tục theo đuổi kênh ngoại giao và đối thoại, khẳng định một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán vẫn là hướng đi tốt nhất để đảm bảo bản chất hòa bình cho chương trình hạt nhân của Iran.
Tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cảnh báo mọi hành động leo thang quân sự sẽ “đẩy khu vực Trung Đông đến nguy cơ thảm họa hạt nhân”. Trong khi đó, Đại sứ Pakistan Asim Iftikhar Ahmad khẳng định Iran có toàn quyền tự vệ.
Trình bày báo cáo tóm tắt trước Hội đồng Bảo an, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết cơ quan này đang giữ liên lạc thường xuyên với Cơ quan Quản lý hạt nhân Iran để đánh giá tình trạng các cơ sở bị ảnh hưởng và xác định các ảnh hưởng lớn hơn đối với an toàn và an ninh hạt nhân.
Ông Rafael Grossi cảnh báo các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân sẽ gây tác động nghiêm trọng tới an ninh và an toàn hạt nhân, cũng như hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế”.
Hội đồng Bảo an nhóm họp khẩn cấp sau khi Israel thực hiện cuộc tấn công chưa từng có vào các địa điểm quân sự và hạt nhân của Iran, trong đó có cả cơ sở làm giàu uranium Natanz vào hôm 13-6. Đáp trả, rạng sáng 14-6 (giờ Việt Nam), Iran tuyên bố phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel.