
Tổng thống Ukraine Zelensky gặp gỡ các nhà lãnh đạo G7 tại Canada ngày 17/6 (Ảnh: Reuters).
Các quốc gia thành viên G7 đã gặp khó khăn trong việc thống nhất về cuộc xung đột tại Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và rời hội nghị sớm một ngày.
Một quan chức Canada tiết lộ với giới truyền thông rằng Canada đã phải hủy kế hoạch ra tuyên bố mạnh mẽ về Ukraine do sự phản đối từ phía Mỹ.
Thay vào đó, Thủ tướng Canada Mark thông báo khoản viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỷ CAD (1,47 tỷ USD) cùng các biện pháp trừng phạt tài chính bổ sung nhằm vào Nga.
Trên trang Telegram cá nhân, ông Zelensky cho biết đã cảnh báo các nhà lãnh đạo G7 rằng “ngoại giao đang rơi vào khủng hoảng” và kêu gọi họ tiếp tục thúc giục ông Trump “sử dụng ảnh hưởng thực sự” để chấm dứt chiến tranh.
Dù Canada là một trong những đồng minh kiên định nhất của Ukraine, khả năng hỗ trợ của nước này không thể so sánh với Mỹ – nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Kiev. Ông Zelensky từng hy vọng sẽ thảo luận với Trump về vấn đề mua thêm vũ khí nhưng không thành.
Khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc, ông Carney công bố bản tóm tắt các nội dung thảo luận với tư cách chủ tịch hội nghị. Trong đó ghi nhận “các nhà lãnh đạo G7 ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đạt được hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine”.
Văn bản nêu rõ: “Họ ghi nhận Ukraine đã cam kết ngừng bắn vô điều kiện và đồng ý rằng Nga cũng phải làm điều tương tự. Các nhà lãnh đạo G7 kiên quyết xem xét mọi lựa chọn để gia tăng áp lực lên Nga, bao gồm trừng phạt tài chính”.
Trong cuộc họp báo bế mạc, Thủ tướng Carney thừa nhận có những quan điểm vượt xa nội dung bản tóm tắt. Trong khi đó, một quan chức châu Âu tiết lộ các nhà lãnh đạo đã thuyết phục ông Trump về kế hoạch gia tăng trừng phạt Nga và ông tỏ ra quan tâm, dù về nguyên tắc ông không ưa dùng biện pháp trừng phạt.
Ba nhà ngoại giao châu Âu cho biết ông Trump có dấu hiệu muốn gia tăng áp lực lên ông Putin và xem xét một dự luật trừng phạt Nga do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham soạn thảo, nhưng chưa đưa ra cam kết cụ thể.
Bên lề vấn đề Ukraine, G7 đã thống nhất 6 tuyên bố chung về buôn lậu người di cư, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản chiến lược, cháy rừng, đàn áp xuyên quốc gia và điện toán lượng tử.
Thùy Dung