Hôm nay, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to

Hôm nay, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to

bởi

trong
Hôm nay, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to

Dự báo vị trí và hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới lúc 1h sáng 11-6 – Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 1h sáng 11-6, tâm áp thấp nhiệt đới đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía đông đông nam.

Hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9 và đang di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão (trong khoảng sáng đến trưa nay).

Nhiều khả năng đây là cơn bão số 1 trên Biển Đông, và là cơn bão đầu tiên hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương.

Đến 1h sáng mai, tâm bão ở trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1h sáng 13-6, tâm bão ở trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ bão lúc này mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng và di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2,5-4,5m.

Phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực biển ngoài khơi từ Quảng Trị – Quảng Ngãi, vùng biển vịnh Bắc Bộ có khả năng có gió mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m.

Ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết với kịch bản về hướng di chuyển và khả năng mạnh lên thành bão như hiện nay, bão có thể gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

Cụ thể, ngày và đêm nay, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm nay đến ngày 13-6, khu vực Trung Trung Bộ (Quảng Bình đến Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 200mm trong 6 giờ.

Theo ông Lâm, diễn biến mưa bão còn rất phức tạp, tùy thuộc vào hướng di chuyển và tác động của áp thấp nhiệt đới/bão.

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Tối 10-6, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện của Thủ tướng về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, trong đó tập trung đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện trên biển.

Chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

Có phương án đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất khu vực trũng, thấp.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ và chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa thủy lợi, sản xuất nông nghiệp.

Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất công nghiệp, an toàn hồ đập thủy điện, nhất là đối với các hồ thủy điện nhỏ.