Hơn 1.000 xe khách, xe tải… bị lập biên bản vi phạm sau 3 ngày tổng kiểm tra tại TP.HCM

Hơn 1.000 xe khách, xe tải… bị lập biên bản vi phạm sau 3 ngày tổng kiểm tra tại TP.HCM

bởi

trong
Hơn 1.000 xe khách, xe tải… bị lập biên bản vi phạm sau 3 ngày tổng kiểm tra tại TP.HCM

Lực lượng cảnh sát giao thông TP.HCM xử lý xe khách nhà xe Tân Quang Dũng (chạy tuyến TP.HCM – Đà Lạt) chạy sai hành trình vào đường Lý Thường Kiệt (quận 10 cũ) so với lệnh vận chuyển tối 26-7 – Ảnh: MINH HÒA

Ngày 30-7, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết từ ngày 25-7, tất cả các đơn vị thuộc Phòng PC08 đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ và đường thủy ở địa bàn.

Qua 3 ngày triển khai thực hiện, lực lượng đã dừng 3.812 trường hợp xe kinh doanh vận tải (xe khách, xe tải, xe ben…) để kiểm tra; lập biên bản xử phạt 1.083 trường hợp vi phạm; tước giấy phép lái xe 3 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 90 trường hợp; tạm giữ 7 phương tiện.

Những lỗi vi phạm phổ biến như đón, trả khách không đúng nơi quy định; chạy sai hành trình xe chạy; không đúng phần đường, làn đường; các lỗi liên quan đến tài xế và chủ xe…

Trên tuyến đường thủy đã tổng kiểm tra gần 400 trường hợp; lập biên bản xử phạt 100 trường hợp vi phạm (trong đó có 96 trường hợp vi phạm liên quan đến phương tiện vận tải hàng hóa, 4 trường hợp vi phạm liên quan đến phương tiện vận tải hành khách).

Trong quá trình thực hiện kế hoạch cao điểm, các đơn vị đã sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác để phát hiện, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm.

Kết hợp chủ động phát hiện, ghi nhận những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải. Qua đó tham mưu, đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng có các giải pháp khắc phục kịp thời, giúp hoạt động vận tải đường bộ và đường thủy được an toàn, thông suốt.

Các đơn vị đã chủ động phối hợp với các công ty, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ công nhân viên trực tiếp điều hành vận tải của đơn vị và đội ngũ lái xe, triển khai việc ký cam kết đối với đội ngũ lái xe, chủ phương tiện nhằm tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải.