Hơn 2.000 cán bộ Gia Lai đăng ký mua nhà ở xã hội tại Bình Định

Hơn 2.000 cán bộ Gia Lai đăng ký mua nhà ở xã hội tại Bình Định

bởi

trong

Ngày 18.6, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh đã chủ động bố trí chỗ ở tạm thời, cải tạo nhà khách Thanh Bình thành 70 phòng làm nhà công vụ để cán bộ các sở, ngành cũ của Gia Lai ổn định chỗ ở bước đầu.

Hơn 2.000 cán bộ Gia Lai đăng ký mua nhà ở xã hội tại Bình Định

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định

ẢNH: HẢI PHONG

Ngoài ra, các cơ sở tại 2B, 3 và 4 Trần Phú (TP.Quy Nhơn) cũng đã được sắp xếp làm nơi lưu trú cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. “Tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh sớm thông qua chủ trương xây thêm một nhà ở công vụ mới, dành riêng cho cán bộ Gia Lai về công tác có nhu cầu thuê ở lâu dài”, ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, tỉnh Bình Định cũng cam kết đảm bảo điều kiện học tập cho con em cán bộ Gia Lai. Các trường học trên địa bàn đã được chỉ đạo sẵn sàng tiếp nhận học sinh, đảm bảo việc học hành không bị gián đoạn.

Cán bộ thuộc Ban Thường vụ Gia Lai quản lý xuống Bình Định làm việc, ở đâu? - Ảnh 2.

Nhà khách Thanh Bình (TP.Quy Nhơn, Bình Định)

ẢNH: HẢI PHONG

“Trước đây, Bình Định đã hỗ trợ Gia Lai rất nhiều trong lĩnh vực y tế. Giờ đây, khi đã là một tỉnh, những kết quả tốt sẽ tiếp tục được phát huy, còn những mặt hạn chế sẽ được đầu tư bổ sung, đặc biệt tại khu vực Gia Lai, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân”, ông Thanh nhấn mạnh.

Xây dựng một Gia Lai mới mạnh mẽ

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết: “Chúng tôi quan niệm giải quyết nhà ở cho người dân, nhất là người khó khăn và cán bộ công tác xa nhà là trách nhiệm của chính quyền. Vì vậy, tỉnh kiểm soát giá nhà ở xã hội rất chặt chẽ, không để doanh nghiệp tự ý đẩy giá lên cao”.

Cán bộ thuộc Ban Thường vụ Gia Lai quản lý xuống Bình Định làm việc, ở đâu? - Ảnh 3.

Theo thống kê, có hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức từ Gia Lai có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội tại Bình Định

ẢNH: HẢI PHONG

Theo thống kê từ phía tỉnh Gia Lai, hiện đã có hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội tại Bình Định. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chính thức đồng ý cho cán bộ của Gia Lai được mua nhà ở xã hội tại tỉnh.

“Hiện đã có gần 100 người đăng ký mua. Từ sau ngày 1.7, khi Nghị quyết 201 của Quốc hội về chính sách đặc thù trong xây dựng nhà ở xã hội có hiệu lực, chúng tôi sẽ lập tức triển khai giải quyết cho các trường hợp này”, ông Hoàng nói.

Liên quan đến việc sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Bình Định, chính quyền Bình Định khẳng định sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ Gia Lai trong quá trình chuyển công tác. Đây không chỉ là sự sắp xếp hành chính, mà còn là sự kết nối giữa con người, sẻ chia trách nhiệm vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh mới.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết sau sáp nhập, Bình Định và Gia Lai sẽ cùng hỗ trợ phát triển, bởi cả hai đều còn nhiều dư địa để bứt phá. Người Bình Định và Gia Lai giờ đã là một nhà, cùng hướng đến xây dựng một Gia Lai mới mạnh mẽ.

“Tỉnh Bình Định, nơi được chọn làm trung tâm hành chính mới của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập, đã bố trí đầy đủ chỗ làm việc, nơi ở, trường lớp… để đón tiếp cán bộ, công chức từ Gia Lai xuống làm việc. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để anh em yên tâm công tác. Sự chuyển mình này là bước đi lớn, cần sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần làm việc không ngơi nghỉ”, ông Tuấn chia sẻ.

Ngày 20.6, Bình Định vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp

Ngày 17.6, UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo sẵn sàng đi vào hoạt động đồng thời trên toàn tỉnh kể từ ngày 1.7.

Để chuẩn bị vận hành mô hình mới, tỉnh Bình Định tổ chức chạy thử nghiệm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và xử lý văn bản đi, văn bản đến trên hệ thống văn phòng điện tử. Cụ thể, ngày 20.6, vận hành thử nghiệm tại 58 xã, phường thuộc tỉnh Bình Định; ngày 25.6, vận hành thử nghiệm tại tỉnh Gia Lai (mới).

Sở KH-CN tỉnh Bình Định được giao thông báo, hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc xử lý, gửi, nhận văn bản giấy trong thời gian nâng cấp hệ thống văn phòng điện tử từ ngày 28 – 30.6. Đồng thời, chủ trì phối hợp các bên liên quan xây dựng và triển khai thông suốt kịch bản vận hành thử nghiệm hệ thống này theo mô hình mới tại cả hai địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh cũng được giao nhiệm vụ phối hợp xây dựng, tổ chức vận hành thử công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình 2 cấp tại các xã, phường thuộc tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai (mới) theo đúng kế hoạch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương hoàn tất phương án phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức; chuẩn bị trụ sở, cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động cho các đơn vị mới. Đồng thời, lập danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Sở Nội vụ…