Hơn 35.500 tỉ đồng hỗ trợ phát triển các dự án trọng điểm ở Ninh Thuận

Hơn 35.500 tỉ đồng hỗ trợ phát triển các dự án trọng điểm ở Ninh Thuận

bởi

trong
Hơn 35.500 tỉ đồng hỗ trợ phát triển các dự án trọng điểm ở Ninh Thuận

VDB ký kết ghi nhớ cấp vốn tín dụng hơn 35.500 tỉ đồng cho 5 doanh nghiệp đầu tư tại Ninh Thuận – Ảnh: AN ANH

Chiều 17-5, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tổ chức Hội nghị kết nối nhà đầu tư và triển khai chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần vốn để phát triển

Phát biểu tại hội nghị, ông Đạo Quang Trưởng – tổng giám đốc VDB – cho biết chính sách tín dụng đầu tư của nhà nước hiện nay được quy định với mục tiêu tập trung cho vay vào các dự án đầu tư quy mô lớn.

Các loại dự án được ưu tiên vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước gồm các dự án đầu tư hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, y tế – giáo dục, công nghiệp sạch – công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp có thể được vay tối đa 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án.

Theo ông Trường, đối tượng vay vốn là các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và tổ chức kinh tế khác có dự án thuộc các lĩnh vực như kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; nông thôn, nông nghiệp; công nghiệp.

Ông Nguyễn Bá Ngọc, đại diện một doanh nghiệp đầu tư nuôi thủy sản ở huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), cho biết doanh nghiệp ông đã đầu tư nuôi hải sản trên biển nhiều năm nay và hiện đang có kế hoạch đầu tư mở rộng hệ thống lồng nuôi.

Ông Ngọc đề nghị VDB cần có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đầu tư khai thác trên biển.

Hơn 35.500 tỉ đồng hỗ trợ phát triển các dự án trọng điểm ở Ninh Thuận - Ảnh 2.

Đại diện doanh nghiệp nêu những bất cập và đề nghị hỗ trợ – Ảnh: AN ANH

Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã nêu ý kiến về điều kiện vay vốn từ VDB hiện tại còn khá nghiêm ngặt, đặc biệt yêu cầu về vốn chủ sở hữu tối thiểu và khả năng tài chính.

Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để triển khai các dự án phát triển.

Cơ hội để các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển

Giải đáp những thắc mắc nói trên, đại diện VDB cho biết ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các dự án phát triển kinh tế – xã hội thông qua chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Tuy nhiên, để tăng cường hiệu quả của chính sách này, thời gian tới VDB cũng sẽ xem xét điều chỉnh các điều kiện vay vốn phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để các doanh nghiệp này tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Hơn 35.500 tỉ đồng hỗ trợ phát triển các dự án trọng điểm ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Hoan, chủ tịch Hội đồng quản trị VDB, phát biểu tại hội nghị – Ảnh: AN ANH

Tại sự kiện, VDB đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 5 doanh nghiệp đang đầu tư ở Ninh Thuận.

VDB cam kết cấp vốn tín dụng đầu tư hơn 35.500 tỉ đồng cho 5 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn BIM, Công ty cổ phần Tập đoàn K-MS, Công ty TNHH Seagull ADC Ninh Thuận và Công ty TNHH Phú An Thành Gia Lai.

Đây là các doanh nghiệp đã và đang đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

Ông Trịnh Minh Hoàng – phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận – cho biết tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh giai đoạn 2021-2024 đạt 8,8%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2024 đạt 98,2 triệu đồng/người.

Tỉnh đang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt mức 13-14%, với tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 22.500 tỉ đồng.

Việc ký kết hợp tác giữa VDB và các doanh nghiệp là bước đi quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.