Hơn 71.000 nhà đất ở TP.HCM được gỡ vướng để cấp sổ hồng, sẽ tháo gỡ tiếp cho nhiều dự án

Hơn 71.000 nhà đất ở TP.HCM được gỡ vướng để cấp sổ hồng, sẽ tháo gỡ tiếp cho nhiều dự án

bởi

trong
Hơn 71.000 nhà đất ở TP.HCM được gỡ vướng để cấp sổ hồng, sẽ tháo gỡ tiếp cho nhiều dự án

Chung cư cao cấp The Estella tại phường An Phú (TP Thủ Đức) do Công ty TNHH Liên doanh Estella làm chủ đầu tư với quy mô 719 căn hộ là 1 trong 7 dự án được đưa ra gỡ vướng vào cuộc họp sáng 21-5 – Ảnh: NGỌC HIỂN

Hơn 71.000 căn hộ, thửa đất được gỡ vướng để cấp sổ hồng    

Ngày 21-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã có báo cáo gửi UBND TP về kết quả sau 6 tháng hoạt động của tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP (viết tắt là Tổ công tác 5013).

Theo đó, cơ quan thường trực của tổ công tác là Sở Nông nghiệp và Môi trường TP đã tổ chức 27 cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 142 dự án phát triển nhà ở thương mại tại TP. 

Thống kê sơ bộ kết quả sau 6 tháng hoạt động, Tổ công tác 5013 đã tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại 97/142 dự án, với số lượng cung cấp cho thị trường bất động sản của TP là 71.418/89.672 căn hộ/căn nhà/thửa đất/officetel/cửa hàng và hơn 888 sản phẩm bất động sản khác.

Tại báo cáo trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho hay số lượng hồ sơ tồn đọng do gặp vướng mắc như dự án đang bị thanh tra, điều tra và một số dự án đang xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch.

Thêm 7 dự án được xem xét gỡ vướng

Cũng trong sáng 21-5, Tổ công tác 5013 do ông Nguyễn Toàn Thắng – giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP kiêm tổ trưởng tổ công tác – đã chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp để xem xét việc gỡ vướng cho 7 dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM, cụ thể:

1. Tòa nhà căn hộ – Văn phòng dịch vụ – Thương mại dịch vụ HH4-3 tại phường Bến Nghé (quận 1) do Công ty CP Đầu tư bất động sản Elegance làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 630 căn hộ và 398 căn officetel. 

2. Lô H – chung cư TDH Riverview, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức do Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức làm chủ đầu tư quy mô 214 căn hộ. 

3. Chung cư TDH, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, do Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức làm chủ đầu tư, quy mô 168 căn hộ. 

4. Khu nhà ở phường Phước Long B, TP Thủ Đức, do Công ty CP Đầu tư Nam Long làm chủ đầu tư 256 nền đất. 

5. Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, do Công ty CP xây dựng và kinh doanh Địa ốc III làm chủ đầu tư, quy mô 382 nền đất và 568 căn chung cư. 

6. Khu phức hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh. Dự án do Công ty CP SSG Văn Thánh làm chủ đầu tư với 123 căn hộ, 54 văn phòng, 8 trung tâm thương mại. 

7. Chung cư cao cấp The Estella, số 88/4 Song Hành, phường An Phú, TP Thủ Đức, do Công ty TNHH Liên doanh Estella làm chủ đầu tư, quy mô 719 căn hộ.

Tại cuộc họp, chủ đầu tư và các bên liên quan đã báo cáo về các vướng mắc, mong muốn của chủ đầu tư cũng như nguyện vọng của các cư dân đã sinh sống ổn định tại các dự án trên là sớm được cơ quan chức năng cấp sổ hồng.

Trao đổi tại cuộc họp, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất việc cấp giấy chứng nhận cho những dự án đã hoàn thiện các thủ tục liên quan. 

Còn với những dự án chưa hoàn thiện thủ tục, ông Thắng đề nghị các chủ đầu tư cũng như các đơn vị liên quan cần nhanh chóng hoàn thiện để Văn phòng Đăng ký đất đai TP cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư cũng như người mua nhà.