Honda công bố hãng sản xuất 500 triệu xe máy trên toàn cầu sau 76 năm hoạt động, hôm 22/5.
Tính từ mẫu xe máy đầu tiên Dream D-Type ra đời năm 1949, Honda cho biết hãng đã cán mốc sản xuất 500 triệu xe máy trên toàn cầu. Thành lập năm 1948, Honda mở rộng sản xuất ra nước ngoài lần đầu tại Bỉ vào năm 1963. Kể từ đó, hãng này đã phát triển quy mô sản xuất trên toàn cầu theo triết lý “Sản xuất tại nơi có khách hàng”.

Một dây chuyền trong nhà máy sản xuất của Honda. Ảnh: HVN
Các cột mốc sản xuất xe máy của Honda gồm: 100 triệu chiếc vào năm 1997, 200 triệu vào năm 2008 và 300 triệu vào năm 2014. Đến năm 2018, lần đầu tiên hãng vượt mốc sản xuất 20 triệu xe một năm và đạt tổng cộng 400 triệu xe vào năm 2019.
Dịch Covid-19 từ năm 2020 ảnh hưởng một phần đến sản lượng của Honda, tuy nhiên hãng này nhanh chóng phục hồi. Năm 2024, Honda bắt đầu mở rộng chiến lược toàn cầu đối với xe máy điện, giới thiệu nhiều dòng thuần điện mới. Hiện, Honda cung cấp đa dạng sản phẩm, từ xe phổ thông đến phân khối lớn và các dòng xe điện. Theo hãng, họ sở hữu năng lực sản xuất hơn 20 triệu xe mỗi năm với 37 nhà máy tại 23 quốc gia.

Công nhân lắp ráp chi tiết động cơ tại một nhà máy Honda. Ảnh: HVN
Ông Toshihiro Mibe, Giám đốc, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Honda Motor cho biết, lĩnh vực xe máy là cốt lõi của công ty này từ khi thành lập, luôn là mảng kinh doanh cốt lõi. “Trong hành trình phát triển, chúng tôi xây dựng niềm tin với khách hàng bằng loạt sản phẩm và dịch vụ, yếu tố giúp Honda đạt thành tựu sản xuất 500 triệu xe máy trên toàn cầu”.

Lãnh đạo Honda bên cạnh chiếc xe máy thứ 500 triệu xuất xưởng. Ảnh: HVN
Trong cột mốc trên, Honda Việt Nam đóng góp gần 40 triệu chiếc được sản xuất trong nước. Ở thị trường Việt Nam, hãng này đặt kỳ vọng tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và cam kết hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và xây dựng tương lai bền vững.
Quang Anh