Honda đạt mốc sản xuất 500 triệu xe máy trên toàn cầu

Honda đạt mốc sản xuất 500 triệu xe máy trên toàn cầu

bởi

trong
Honda đạt mốc sản xuất 500 triệu xe máy trên toàn cầu

Kể từ khi thành lập vào năm 1948, Honda luôn phát triển và cung cấp những sản phẩm cùng dịch vụ nhằm thỏa mãn với nhu cầu của khách hàng trên khắp thế giới, dựa trên niềm tin cốt lõi rằng: “Công nghệ là để phục vụ cho cuộc sống con người trở nên dễ dàng hơn”.

Honda bắt đầu mở rộng sản xuất xe máy ra nước ngoài tại nhà máy đầu tiên ở Bỉ vào năm 1963. Kể từ đó, chúng tôi đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất trên toàn cầu, theo đuổi triết lý nhất quán: “Sản xuất tại nơi có khách hàng”. Hành trình chinh phục các cột mốc sản lượng của Honda vô cùng ấn tượng: 100 triệu xe vào năm 1997, 200 triệu xe vào năm 2008 và 300 triệu xe vào năm 2014. Đến năm 2018, sản lượng hàng năm lần đầu tiên vượt ngưỡng 20 triệu xe, và chỉ một năm sau, vào năm 2019, Honda đã đạt tổng cộng 400 triệu xe máy được sản xuất trên toàn cầu. Dù phải đối mặt với sự sụt giảm tạm thời do đại dịch Covid-19 vào năm 2020, nhu cầu xe máy đã nhanh chóng phục hồi mạnh mẽ.

Bên cạnh các dòng xe chạy động cơ đốt trong, năm 2024 được Honda đánh dấu là bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Honda đối với xe máy điện –mở màn bằng việc giới thiệu nhiều mẫu xe điện mới, nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

Hiện tại, Honda cung cấp danh mục sản phẩm phong phú, từ các mẫu xe phổ thông đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày đến những chiếc xe phân khối lớn phục vụ nhu cầu giải trí, cũng như các dòng xe điện. Honda sở hữu năng lực sản xuất hơn 20 triệu xe mỗi năm, với 37 nhà máy sản xuất tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời phục vụ khách hàng thông qua mạng lưới hơn 30.000 đại lý trên toàn thế giới.

Honda đạt mốc sản xuất 500 triệu xe máy trên toàn cầu - Ảnh 2.

Ông Toshihiro Mibe, Giám đốc, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành, HondaMotor Co., Ltd., chia sẻ: “Đối với Honda, xe máy chính là lĩnh vực khởi đầu của nhà sáng lập và sẽ luôn là mảng kinh doanh cốt lõi của công ty. Trong suốt hành trình phát triển, chúng tôi đã xây dựng được niềm tin với khách hàng thông qua hàng loạt sản phẩm và dịch vụ – điều giúp Honda đạt được thành tựu 500 triệu xe sản xuất trên toàn cầu. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khách hàng và đối tác – từ phát triển, sản xuất đến bán hàng và dịch vụ – những người đã luôn đồng hành cùng chúng tôi để đạt được cột mốc này. Honda sẽ tiếp tục thử thách với nỗ lực mở rộng hơn nữa niềm vui cho khách hàng trên toàn thế giới”.

Honda đạt mốc sản xuất 500 triệu xe máy trên toàn cầu - Ảnh 3.
Honda đạt mốc sản xuất 500 triệu xe máy trên toàn cầu - Ảnh 4.

Honda Việt Nam là một trong những mắt xích chiến lược trong mạng lưới sản xuất toàn cầu, Honda Việt Nam (HVN) tự hào góp phần quan trọng vào cột mốc lịch sử 500 triệu xe máy được sản xuất trên toàn thế giới với gần 40 triệu chiếc được sản xuất,tại Việt Nam. Thành tựu này là kết quả của gần 30 năm nỗ lực bền bỉ, đổi mới sáng tạo và cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Honda đạt mốc sản xuất 500 triệu xe máy trên toàn cầu - Ảnh 5.

Trong thời gian tới, HVN tiếp tục đồng hành cùng chiến lược phát triển bền vững – một hành trình mà toàn thể đội ngũ Honda Việt Nam luôn tự hào khi được trực tiếp góp phần hiện thực hóa các mục tiêu và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ Việt Nam cũng như Tập đoàn Honda trên phạm vi toàn cầu. HVN sẽ không ngừng mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đẩy mạnh cải tiến công nghệ cho dòng xe sử dụng động cơ đốt trong. Song song với những mẫu xe điện đã ra mắt, HVN sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển đa dạng dòng xe điện thân thiện với môi trường. Những nỗ lực này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của HVN trong việc hướng tới mục tiêu Trung hòa Các-bon, góp phần xây dựng một tương lai xanh, bền vững cho cộng đồng và thế hệ tương lai Việt.

Honda đạt mốc sản xuất 500 triệu xe máy trên toàn cầu - Ảnh 6.

■Hành trình chạm mốc 500 triệu xe máy trên toàn cầu của Honda

1948

Honda Motor Co., Ltd. chính thức được thành lập.

1949

Giới thiệu mẫu xe máy đầu tiên – Dream D-Type.

1958

Ra mắt mẫu Super Cub C100, mở đầu cho dòng xe huyền thoại Super Cub.

1963

Bắt đầu sản xuất xe máy tại Bỉ – nhà máy đầu tiên bên ngoài Nhật Bản.

1964

Mở rộng sản xuất tại thị trường Pakistan

1967

Mở rộng sản xuất tại thị trường Thái Lan

1968

Honda chạm mốc 10 triệu xe máy đầu tiên trên toàn cầu

1969

Mở rộng sản xuất tại thị trường Malaysia

1971

Mở rộng sản xuất tại thị trường Indonesia

1973

Mở rộng sản xuất tại thị trường Philipines

1976

Mở rộng sản xuất tại thị trường Brazil

Mở rộng sản xuất tại thị trường Ý

1979

Mở rộng sản xuất tại thị trường Bắc Mỹ

1980

Mở rộng sản xuất tại thị trường Nigeria

1984

Honda cán mốc 50 triệu xe máy được sản xuất toàn cầu.

1998

Mở rộng sản xuất tại thị trường Mexico

1995

Mở rộng sản xuất tại thị trường Ấn Độ

1992

Mở rộng sản xuất tại thị trường Trung Quốc

1997

Mở rộng sản xuất tại thị trường Việt Nam

Honda đạt cột mốc 100 triệu xe máy sau 48 năm.

2004

Lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu xe sản xuất mỗi năm.

2006

Mở rộng sản xuất tại thị trường Argentina

2007

Mở rộng sản xuất tại thị trường Peru

2008

Honda đạt mốc 200 triệu xe máy toàn cầu (sau 11 năm kể từ mốc 100 triệu).

2013

Mở rộng sản xuất tại thị trường Bangladesh

Mở rộng sản xuất tại thị trường Kenya

2014

Honda chạm mốc 300 triệu xe máy toàn cầu (chỉ 6 năm sau mốc 200 triệu).

2018

Sản lượng sản xuất hàng năm vượt mốc 20 triệu xe lần đầu tiên.

2019

Honda cán mốc 400 triệu xe máy toàn cầu (sau 5 năm kể từ mốc 300 triệu).

2025

Đạt thành tựu lịch sử: 500 triệu xe máy được sản xuất trên toàn cầu – đánh dấu chặng đường 76 năm phát triển không ngừng (sau 6 năm đạt mốc 400 triệu)