Hút mỡ bụng, nữ bệnh nhân 57 tuổi sốc nhiễm trùng, suy tim

Hút mỡ bụng, nữ bệnh nhân 57 tuổi sốc nhiễm trùng, suy tim

bởi

trong
Hút mỡ bụng, nữ bệnh nhân 57 tuổi sốc nhiễm trùng, suy tim

Nguồn tin của PV Báo Thanh Niên cho biết, tại Bệnh viện đa khoa Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa xảy ra sự cố y khoa nặng sau phẫu thuật hút mỡ bụng.

Ngày 16.5, Sở Y tế TP.HCM đã họp hội đồng chuyên môn để đánh giá tình hình và dự kiến sẽ kiểm tra tại Bệnh viện đa khoa Gia Định.

Trước đó, ngày 3.5, nữ bệnh nhân tên E. (quốc tịch nước ngoài, ở quận Vò Vấp) đến Bệnh viện đa khoa Gia Định khám thừa mỡ bụng và được chẩn đoán thừa mỡ bụng.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật hút mỡ bụng, hông và lưng, tạo hình thành bụng. Ca phẫu thuật diễn ra vào chiều cùng ngày, do bác sĩ P.T.P thực hiện.

2 ngày sau, bệnh nhân E có xuất hiện dấu hiệu mệt, khó thở, tay chân lạnh và được chuyển vào khoa Hồi sức cấp cứu với chẩn đoán choáng nhiễm trùng trên nền bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2. Trước đó, bệnh nhân từng mổ cắt tử cung.

Bệnh nhân được thở máy không xâm nhập, kháng sinh, vận mạch và cân bằng điện giải. Tuy nhiên, quá trình điều trị bệnh nhân không có dấu hiệu giảm. 

Bệnh viện đa khoa Gia Định đã hội chẩn và chuyển viện đến bệnh viện tuyến trên vào trưa 9.5, cùng với chẩn đoán choáng nhiễm trùng, suy tim cấp trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2.

“Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, da niêm nhợt, vẻ mặt nhiễm trùng rõ. Bụng bệnh nhân mềm, vết mổ băng kín, sưng nề đỏ lan rộng thành ngực, lưng, mạn sườn bụng hai bên…”, báo cáo của bệnh viện tuyến trên nêu. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực sau sự cố y khoa này.

Bệnh nhân hút mỡ bụng bị nhiễm trùng đã được bệnh viện tuyến trên chuyển vào khoa Hồi sức tích cực.

Trước đó, ngày 14.4, chị L.T.B.H (28 tuổi, ở Đà Nẵng) nhập viện điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa Tân Hưng (bệnh viện tư nhân, số 871 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM). Cùng ngày, chị H. được phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng và đặt túi ngực.

Sau phẫu thuật, chị H. thấy tức ngực, khó thở nhiều. Chị H. được phẫu thuật đặt dẫn lưu khí màng phổi phải sáng 16.4.

Đến ngày 19.4, chị H. được rút dẫn lưu, sau đó chị vẫn thấy khó thở, tức ngực nên được chuyển khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 ngày 20.4. Bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện.