Iran bác yêu cầu ‘đầu hàng vô điều kiện’ của ông Trump

Iran bác yêu cầu ‘đầu hàng vô điều kiện’ của ông Trump

bởi

trong

Lãnh tụ tối cao Iran cho rằng yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” của ông Trump là không thể chấp nhận, cảnh báo việc Mỹ can thiệp sẽ gây hậu quả khôn lường.

“Quốc gia này sẽ không bao giờ đầu hàng trước sự áp đặt của bất kỳ ai”, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm nay. “Mỹ cần hiểu rằng bất cứ hành động can thiệp quân sự nào cũng chắc chắn gây ra thiệt hại không thể khắc phục”.

Tuyên bố được ông Khamenei đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện” và cảnh báo sự kiên nhẫn của Washington “đang cạn kiệt”.





Iran bác yêu cầu ‘đầu hàng vô điều kiện’ của ông Trump

Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei phát biểu ngày 18/6 cảnh báo Mỹ không can dự vào xung đột Israel – Iran. Ảnh: AP

“Tổng thống Mỹ trong một tuyên bố không thể chấp nhận được đã công khai kêu gọi Iran đầu hàng, nhưng chúng tôi nói với ông ấy rằng: hãy đe dọa những người sợ bị dọa. Còn với dân tộc Iran, những lời đe dọa sẽ chẳng thể ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của chúng tôi”, ông Khamenei nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei hôm nay cũng tuyên bố trên kênh Al Jazeera rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ cũng sẽ dẫn đến chiến tranh toàn diện trong khu vực, với những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho toàn bộ cộng đồng quốc tế.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng Mỹ có thể kiểm soát Israel hay không, Baghaei nhăn mặt và đáp “có vẻ là không”. Ông Baghaei cũng cho rằng các quốc gia Arab trong khu vực sẽ không cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ họ phục vụ các cuộc tấn công vào Iran.

Ông Khamenei trước đó đăng trên X bức tranh về trận chiến cổ xưa của người Hồi giáo với người Do Thái trong thông điệp cứng rắn nhắm vào Israel, cùng một cảnh báo: “Chúng ta cần đáp trả mạnh mẽ chính quyền của những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Chúng ta sẽ không khoan nhượng với họ”.

CNN hôm 18/6 dẫn lời hai nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết quân đội Mỹ đang chuẩn bị các phương án cho Tổng thống Trump, trong trường hợp ông ra lệnh hỗ trợ chiến đấu cơ Israel không kích Iran.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo ở Geneva, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Ali Bahreini cho biết Tehran đã gửi thông điệp tới Washington nhấn mạnh rằng Tehran “sẵn sàng đáp trả cứng rắn và dập tắt mọi hành động xâm phạm lãnh thổ từ bất kỳ nước nào”, bao gồm cả Israel và Mỹ.

Ông tuyên bố Iran sẽ đáp trả các cuộc không kích của Israel một cách quyết liệt và “từ bỏ mọi kiềm chế”, nhằm mục tiêu để bảo vệ dân thường Iran cũng như an ninh và toàn vẹn lãnh thổ.





Vị trí các cuộc tập kích qua lại giữa Israel và Iran. Đồ họa: Reuters

Vị trí các cuộc tập kích qua lại giữa Israel và Iran. Đồ họa: Reuters

Giao tranh Israel – Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ khi Tel Aviv mở chiến dịch không kích phủ đầu vào hôm 13/6. Các cuộc không kích của Israel vào Iran đã khiến ít nhất 225 người thiệt mạng và khoảng 1.480 người bị thương. Tehran cũng tấn công đáp trả Tel Aviv, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 18/6 cho biết trong 6 ngày giao chiến, Iran đã phóng hơn 400 tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái (UAV) nhắm vào 40 địa điểm trên khắp lãnh thổ Israel.

Chuẩn tướng Effie Defrin, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết không quân đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích nhắm vào hơn 1.100 mục tiêu quân sự của Iran trên khắp nước này.

Thanh Danh (Theo AFP, AP)