
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi – Ảnh: REUTERS
Ngày 28-6, Iran cho biết họ sẽ cấm lãnh đạo Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nhập cảnh vào lãnh thổ của mình và cũng sẽ không cho phép cơ quan này lắp đặt camera giám sát tại các cơ sở hạt nhân trong nước.
“Chúng tôi sẽ không cho phép IAEA lắp đặt camera giám sát tại các cơ sở hạt nhân, cũng như lãnh đạo của cơ quan này sẽ bị cấm nhập cảnh (Iran)”, Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
Đây là động thái mới nhất của Tehran trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa nước này và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, liên quan đến quyền được tiếp cận và giám sát các cơ sở hạt nhân của Iran, sau các cuộc đối đầu quân sự gần đây của Iran với Israel và Mỹ.
Động thái này cũng là diễn biến tiếp nối việc Quốc hội Iran hôm 25-6 đã thông qua luật đình chỉ việc hợp tác với IAEA.
Trong “cuộc chiến 12 ngày” bắt đầu hôm 13-6, Israel đã nỗ lực không kích nhiều cơ sở hạt nhân của Iran trong nỗ lực phá hủy chương trình hạt nhân của Tehran.
Đến ngày 22-6, Mỹ đã thực hiện chiến dịch không kích mang tên “Midnight Hammer” (Nhát búa giữa đêm) nhằm vào các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan.
Cho đến nay thông tin về thiệt hại của các cơ sở hạt nhân Iran do các bên đưa ra có nhiều mâu thuẫn.
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chương trình hạt nhân của Iran đã bị chậm lại “hàng thập kỷ” do đòn tấn công của Mỹ, có thông tin tình báo rò rỉ lại cho rằng đợt không kích của Washington không phá hủy được 2 cơ sở hạt nhân của Iran và chỉ đẩy lùi tiến trình hạt nhân của Tehran vài tháng.
Trả lời Đài CBS ngày 28-6, giờ Mỹ, tổng giám đốc IAEA Grossi cho biết Iran có khả năng sẽ bắt đầu sản xuất urani làm giàu “trong vài tháng nữa”, bất chấp thiệt hại cho một số cơ sở hạt nhân do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Mỹ tiếp tục đàm phán với Iran
Theo Đài NBC News ngày 28-6, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong vài ngày tới sẽ có cuộc hội đàm với các quan chức Iran để thảo luận về một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran.
NBC News đưa tin ông Witkoff sẽ nỗ lực thuyết phục Iran ngừng làm giàu uranium, đổi lại việc Mỹ sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt.