
Trong bối cảnh Israel tiếp tục không kích dữ dội vào miền trung Iran, Tehran đã gửi thông điệp qua các nước Ả Rập, cam kết sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ không tham gia tấn công. Iran cũng nhấn mạnh rằng kiềm chế bạo lực là vì lợi ích chung của cả hai bên.
Tuy nhiên, Israel vẫn duy trì các cuộc tấn công Iran, và trong tối 16.6 đã đánh vào đài truyền hình quốc gia. Ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân Tel Aviv sơ tán.
Về phía quốc tế, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 16.6 tuyên bố Iran có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công của Israel. Ông cho biết Nga đang thảo luận với Mỹ và duy trì liên lạc với cả Israel lẫn Iran.
Trong khi đó, tại hội nghị G7, dự thảo thông cáo chung ủng hộ quyền tự vệ của Israel và không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Dự thảo cũng kêu gọi hai bên giảm leo thang để tránh bất ổn khu vực và đề xuất ổn định thị trường năng lượng. Tuy nhiên có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa ký vào thông cáo này.