Iran dọa tấn công căn cứ Mỹ tại Trung Đông nếu nổ ra xung đột

Iran dọa tấn công căn cứ Mỹ tại Trung Đông nếu nổ ra xung đột

bởi

trong
Iran dọa tấn công căn cứ Mỹ tại Trung Đông nếu nổ ra xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh (Ảnh: Reuters).

“Nếu đàm phán hạt nhân thất bại và xung đột xảy ra với Mỹ, Iran sẽ tấn công các căn cứ của nước này trong khu vực”, Bộ trưởng Nasirzadeh tuyên bố trong một cuộc họp báo hàng tuần, chỉ vài ngày trước khi bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân Iran – Mỹ lần thứ 6.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Nasirzadeh còn cho biết, một số quan chức Mỹ cũng đe dọa rằng nếu đàm phán thất bại, tình hình có thể leo thang thành xung đột công khai.

Vì vậy ông bày tỏ, dù hy vọng sẽ đạt được một giải pháp ngoại giao thành công nhưng Iran đã sẵn sàng cho mọi kịch bản.

“Nếu bị buộc phải tham chiến, đối phương sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Trong tình huống đó, Mỹ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút khỏi khu vực. Tất cả căn cứ của họ đều nằm trong tầm tấn công của chúng tôi và sẽ bị nhắm tới, kể cả khi nằm trên lãnh thổ các quốc gia khác”, quan chức Iran nói.

Mỹ hiện có khoảng 1.000 căn cứ quân sự trên toàn cầu, với hơn 170.000 binh sĩ triển khai tại hơn 80 quốc gia. Tại Trung Đông, các cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại Các Tiểu vương Quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Oman, Ả rập Xê út, Syria, Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar và Kuwait.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ ném bom Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hạt nhân mới.

Vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra trong tuần này, trong đó Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức vào ngày 12/6 trong khi Tehran cho biết chúng sẽ diễn ra vào ngày 15/6 tại Oman.

Iran dự kiến ​​sẽ đưa ra một đề xuất mới nhằm phản đối đề xuất trước đó của Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân mà họ đã từ chối.

Hôm 10/6, Tổng thống Trump nói rằng, Iran đang trở nên cứng nhắc hơn nhiều trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Trong khi đó, Iran cho rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự.

“Khi chúng tôi tiếp tục đàm phán vào ngày 15/6 tới, rõ ràng là một thỏa thuận có thể đảm bảo bản chất hòa bình liên tục của chương trình hạt nhân Iran đang trong tầm tay, và có thể đạt được nhanh chóng”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết trong một bài đăng trên X vào ngày 11/6.

Một điểm bế tắc khác trong các cuộc đàm phán là chương trình tên lửa của Iran. Tên lửa đạn đạo là một phần quan trọng trong kho vũ khí của quốc gia Hồi giáo này.

Bộ trưởng Nasirzadeh cho hay, Iran gần đây tiến hành thử nghiệm một tên lửa mang đầu đạn nặng 2 tấn, khẳng định năng lực tác chiến đáng kể của lực lượng vũ trang nước này. “Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ hạn chế nào và không ai có quyền đàm phán về vấn đề đó”, ông nhấn mạnh. 

Hồi tháng 2, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã nói rằng Iran cần phát triển hơn nữa lực lượng quân đội của mình, bao gồm cả tên lửa.