Iran nói Mỹ phải hứa không tấn công nữa nếu muốn nối lại đàm phán

Iran nói Mỹ phải hứa không tấn công nữa nếu muốn nối lại đàm phán

bởi

trong
Iran nói Mỹ phải hứa không tấn công nữa nếu muốn nối lại đàm phán

Một khu vực ở thủ đô Tehran của Iran bị không kích trong cuộc xung đột với Israel vào giữa tháng 6 này – Ảnh: REUTERS

Ngày 30-6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Majid Takht-Ravanchi cho biết Mỹ phải loại trừ khả năng không kích Tehran thêm lần nữa trước khi ngồi xuống đàm phán.

Trả lời Đài BBC, ông Ravanchi nói các quan chức Iran đang nghe từ phía Mỹ rằng Washington muốn đàm phán.

“Hiện chúng tôi muốn câu trả lời cho câu hỏi này: Liệu chúng ta có chứng kiến sự lặp lại của một hành động xâm lược trong khi chúng ta đang tham gia đối thoại hay không? Họ (Mỹ) vẫn chưa nêu rõ lập trường của mình”, nhà ngoại giao Iran cho biết.

Ông Ravanchi khẳng định chương trình hạt nhân của Iran làm giàu uranium ở mức 60% là vì “mục đích hòa bình”. Tuy nhiên, việc làm giàu từ mức tinh khiết 60% lên 90% cần để sản xuất vũ khí hạt nhân không phải là quá trình dài và là điều gây lo ngại.

“(Họ) nói anh không được làm giàu và nếu anh không đồng ý, chúng tôi sẽ ném bom anh, đó là luật rừng”, ông nói thêm.

Đầu tháng này, Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran khi Iran và Washington đang đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran, làm đảo lộn mọi tiến triển ngoại giao đạt được trong quá trình đàm phán. 

Mỹ đã tham gia chiến dịch này vào ngày 21-6. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đợt không kích đã “phá hủy hoàn toàn” 3 địa điểm làm giàu uranium của Iran là Fordow, Natanz và Isfahan.

Bên cạnh những lời đe dọa, các phát biểu gần đây cho thấy Mỹ đang hướng tới việc nối lại đàm phán với Iran.

Trong tuyên bố ngày 29-6, ông Trump nói Mỹ có thể nới trừng phạt nếu Tehran chịu yên ổn. “Nếu họ có thể tham gia cùng chúng tôi, không gây thêm bất kỳ nguy hại nào nữa, tôi sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt”, nhà lãnh đạo Mỹ nói trong một cuộc phỏng vấn trên Đài Fox News. 

Trước đó, ông Trump đã dừng việc nới lỏng trừng phạt Tehran sau khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei dọa sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ.

Tuy nhiên người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei ngày 30-6 cho rằng sự thay đổi lập trường của ông Trump về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tehran chỉ là chiêu trò, và không nhằm mục đích giải quyết các vấn đề giữa hai nước.

“Những tuyên bố [của ông Trump] này nên được xem xét nhiều hơn trong bối cảnh trò chơi tâm lý và truyền thông hơn là một biểu hiện nghiêm túc ủng hộ đối thoại, hoặc giải quyết vấn đề”, Hãng tin Reuters dẫn lời ông Baghaei nói.