Iran tiếp tục tấn công tên lửa vào Israel; Phát hiện nhiễm xạ tại cơ sở hạt nhân Natanz

Iran tiếp tục tấn công tên lửa vào Israel; Phát hiện nhiễm xạ tại cơ sở hạt nhân Natanz

bởi

trong

Tòa nhà ở Tel Aviv bốc cháy sau loạt tên lửa từ Iran – Nguồn: X

* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật

Sáng nay 21-6, Iran và Israel tiếp tục tấn công tên lửa nhằm vào nhau. Phía Iran tuyên bố họ dùng drone và tên lửa tự thiết kế tấn công liên tục và có mục tiêu, khiến “các hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất cũng không thể đánh chặn”.

IRGC kết hợp tấn công bằng drone Shahed-136 và tên lửa vào miền trung Israel

Theo Đài Al Jazeera, Hãng thông tấn Tasnim của Iran vừa đăng thông báo từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) về vụ tấn công bằng tên lửa mới nhất nhằm vào Israel cách đây không lâu.

Theo tuyên bố, đây là đợt tấn công thứ 18 nhằm vào các mục tiêu của Israel, tập trung vào các địa điểm quân sự và trung tâm hỗ trợ tác chiến ở miền trung Israel, bao gồm cả sân bay quốc tế Ben Gurion.

Cuộc tấn công sử dụng các máy bay không người Shahed-136 do Iran tự thiết kế, cùng với các loại tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng của nước này. 

“Các hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất cũng không thể đánh chặn chúng”, IRGC cho biết. Họ khẳng định: “Các đợt tấn công phối hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa sẽ được tiếp tục tiến hành một cách liên tục và có mục tiêu”.

Iran tiếp tục tấn công tên lửa vào Israel; Phát hiện nhiễm xạ tại cơ sở hạt nhân Natanz

Drone Shahed-136 của Iran – Ảnh: AL JAZEERA

Iran bị ngắt kết nối Internet trong 60 giờ?

Theo tổ chức giám sát mạng NetBlocks, Iran đã gần như bị ngắt kết nối khỏi Internet toàn cầu trong suốt 60 giờ qua.

Theo NetBlocks, nguyên nhân dường như là do các biện pháp chặn truy cập từ chính phủ Iran với lý do nhằm bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng từ Israel.

Cựu giám đốc CIA: Mỹ sẽ bị kéo vào cuộc chiến khu vực nếu tấn công Iran

Nói với CNN, Cựu giám đốc CIA, ông Leon Panetta, nhấn mạnh “không có gì phải nghi ngờ” việc Mỹ sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến khu vực nếu tấn công Iran.

Cựu lãnh đạo cơ quan tình báo này cho rằng Mỹ từng “phạm một sai lầm nghiêm trọng” khi đưa quân vào Iraq cách đây 2 thập kỷ, dẫn đến một cuộc chiến kéo dài suốt nhiều năm.

“Đó là bài học mà Tổng thống cần phải rút ra, bởi nếu ông ấy tiến hành tấn công Iran, thì chắc chắn Mỹ sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến khu vực vào thời điểm đó”, ông nói.

Ông Panetta, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cũng cảnh báo Iran chắc chắn sẽ đáp trả: “Đừng sai lầm về điều đó. Dù chỉ là một đòn không kích, thì nó chắc chắn cũng sẽ kéo Mỹ vào một cuộc chiến với Iran”.

Iran - Ảnh 2.

Tên lửa từ Iran bị đánh chặn trên bầu trời Ashkelon, Israel ngày 21-6 – Ảnh: REUTERS

Tấn công khiến 2 người thiệt mạng ở Qom, khu vực sát cơ sở hạt nhân Fordow

Theo Đài CNN, báo cáo từ truyền thông nhà nước Iran ngày 21-6 cho biết một cuộc tấn công nhằm vào tòa nhà dân cư ở thành phố Qom, miền trung Iran, đã khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Vụ tấn công đánh trúng tầng 4 của tòa nhà và được đưa tin ngay sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố bắt đầu một đợt tấn công mới vào lãnh thổ Iran.

Thành phố linh thiêng Qom nằm gần cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Đoạn video được CNN định vị địa lý cho thấy thiệt hại tại tòa nhà ở phía tây nam thành phố Qom. Trong video có thể thấy đám cháy bùng phát ở các tầng trên của tòa nhà cao tầng.

Cùng lúc đó, hãng tin bán chính thức Nour News đưa tin hệ thống phòng không đã được kích hoạt trên thủ đô Tehran, cách đó 130 km về phía bắc.

Iran khiếu nại Tổng giám đốc IAEA lên Liên hợp quốc

Đài CNN ngày 21-6 cho biết Iran vừa gửi đơn khiếu nại lên Tổng thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an, nhằm phản đối ông Rafael Grossi – người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Theo Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani, ông Grossi đã không lên án các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran và có cách tiếp cận không công bằng đối với chương trình hạt nhân hòa bình của quốc gia này.

Trước đó, ngày 19-6, ông Mohammad Eslami – người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran – cũng đe dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại ông Grossi vì “không hành động” trong lúc Israel tiến hành các đợt không kích, bao gồm cuộc tấn công mới nhất nhằm vào cơ sở hạt nhân Arak.

Đáp lại, ông Grossi cho biết IAEA vẫn đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng cử thanh tra đến các cơ sở hạt nhân Iran khi điều kiện cho phép.

Iran tiếp tục tấn công tên lửa vào Israel

Ngày 21-6, các hệ thống cảnh báo tại Israel đã được kích hoạt sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát hiện đợt phóng tên lửa mới mới nhất từ Iran nhằm vào lãnh thổ nước này

Theo thông tin ban đầu, loạt tên lửa gồm khoảng 5 – 10 quả đã được phóng đi, khiến còi báo động vang lên tại nhiều khu vực, trong đó có cả miền trung Israel. Người dân được khuyến cáo nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn khi các tên lửa bị đánh chặn hoặc có nguy cơ rơi xuống.

Một số tiếng nổ đã được nghe thấy tại khu vực trung tâm Israel, tuy nhiên hiện chưa rõ đó là do các vụ đánh chặn thành công hay do tên lửa rơi trúng mục tiêu.

Lực lượng cứu hộ cho biết cho đến thời điểm này, họ chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong nào từ đợt tấn công mới nhất.

Iran - Ảnh 3.

Nhân viên cứu hộ tại tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công của Iran ở Haifa, Israel ngày 20-6 – Ảnh: REUTERS

Iran - Ảnh 5.

Hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào thành phố Holon, miền trung Israel, ngày 19-6 – Ảnh: AFP

Israel nói ‘thành công trì hoãn chương trình hạt nhân của Iran’

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar ngày 21-6 tuyên bố các đợt không kích gần đây của Tel Aviv đã làm chậm chương trình hạt nhân của Iran ít nhất trong vòng 2-3 năm tới.

Trả lời báo Bild (Đức), ông Saar cho biết Israel đã “đạt được nhiều kết quả đáng kể”, bao gồm việc tiêu diệt các chỉ huy cấp cao và nhà khoa học tham gia chương trình vũ khí hóa hạt nhân của Tehran.

“Dựa trên những đánh giá mà chúng tôi nhận được, chúng tôi đã trì hoãn khả năng Iran sở hữu bom hạt nhân ít nhất 2 đến 3 năm”, ông nói. “Việc chúng tôi tiêu diệt những người đứng đầu và thúc đẩy quá trình vũ khí hóa chương trình hạt nhân là điều vô cùng quan trọng”.

Ông nhấn mạnh Israel “sẽ tiếp tục hành động cho đến khi loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa”. Tuy nhiên, ông khẳng định chính phủ Israel chưa từng xác định “thay đổi chế độ” ở Iran là mục tiêu của cuộc chiến.

Lãnh tụ Iran ca ngợi biểu tình của người dân

Lãnh tụ tối cao Iran – ông Ali Khamenei – đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Iran hồi tuần trước, nhưng tài khoản mạng xã hội của ông vẫn hoạt động bình thường.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông ca ngợi các cuộc biểu tình diễn ra vào ngày 20-6 ở Iran, nói rằng chúng “đã thể hiện sức mạnh của lý trí và tâm linh, cùng với lòng dũng cảm của dân tộc chúng ta”.

Các quan chức Israel nhiều lần phát tín hiệu cho thấy họ đang theo đuổi mục tiêu lật đổ ban lãnh đạo Iran thông qua chiến dịch quân sự.

IAEA báo cáo có sự nhiễm xạ tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran

Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã ghi nhận mức độ nguy hiểm nghiêm trọng từ phóng xạ và các chất hóa học tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, nơi vừa bị Israel tấn công.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết mặc dù mức độ phóng xạ bên ngoài khu phức hợp vẫn bình thường, nhưng “bên trong cơ sở Natanz, có sự ô nhiễm cả về phóng xạ và hóa chất”, có khả năng các đồng vị uranium đã phát tán khắp cơ sở.

“Loại phóng xạ chủ yếu là các hạt alpha, chúng gây nguy hiểm nghiêm trọng nếu bị hít vào hoặc nuốt phải. Tuy nhiên, rủi ro này có thể được kiểm soát hiệu quả nếu có các biện pháp bảo vệ thích hợp”, ông nói.

Iran và Israel đấu khẩu tại Liên hợp quốc

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 20-6, các đại sứ của Iran và Israel đã công khai đối đầu, cáo buộc lẫn nhau vi phạm luật pháp quốc tế và cam kết tiếp tục chiến dịch quân sự.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục “quyền tự vệ” chừng nào còn cần thiết, đồng thời cáo buộc Israel và các đồng minh đã vi phạm luật pháp quốc tế khi tấn công Iran. Ông kêu gọi Hội đồng có hành động ngăn chặn.

Ngay sau đó, Đại sứ Israel Danny Danon đáp trả gay gắt, tố Iran “giả vờ làm nạn nhân” và chỉ trích đại sứ Iran là “một con sói đội lốt nhà ngoại giao”.

“Israel sẽ không dừng lại cho đến khi mối đe dọa hạt nhân của Iran bị xóa bỏ, bộ máy chiến tranh của họ bị vô hiệu hóa, và cả người dân chúng tôi và các bạn được an toàn”, ông Danon nhấn mạnh

Ông nói thêm rằng đợt tấn công của Israel là “cơ hội cuối cùng để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Iran - Ảnh 6.

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về xung đột Israel – Iran tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 20-6 – Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Iran: “Không biết còn có thể tin Mỹ được nữa hay không”

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài NBC News tại Geneva sau các cuộc đàm phán với châu Âu hôm 20-6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Mỹ cần thể hiện rõ thiện chí nếu muốn đạt được giải pháp thông qua đàm phán.

“Hoặc là họ đang thực sự muốn đàm phán, hoặc là họ có một kế hoạch khác và muốn tấn công Iran dù thế nào đi nữa”, ông Araghchi phát biểu. “Có thể họ đã có sẵn kế hoạch tấn công, và các cuộc đàm phán chỉ là cái cớ để che giấu điều đó”.

“Chúng tôi không biết làm sao có thể còn tin tưởng họ nữa”, ông nói thêm. “Những gì họ đã làm thực sự là một sự phản bội đối với ngoại giao.”Ngoại trưởng Iran: “Không biết còn có thể tin Mỹ được nữa hay không”.

Iran - Ảnh 4.

Một người chuẩn bị qua đêm trong hầm trú ẩn bên dưới bến xe buýt trung tâm của Tel Aviv, Israel hôm 20-6 – Ảnh: REUTERS

Các vụ phóng tên lửa của Iran ngày càng chính xác

Theo ông Sina Toossi, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Chính sách quốc tế có trụ sở tại Washington, Mỹ, chiến lược phóng loạt tên lửa quy mô lớn của Iran nhằm vào Israel dường như đã làm cạn kiệt năng lực đánh chặn của Israel, từ đó giúp các tên lửa mới nhất của Tehran có thể đánh trúng mục tiêu trực tiếp.

“Điều này cho thấy mức độ chính xác được cải thiện, hệ thống phòng thủ bị suy yếu, cũng như sự chuyển hướng sang chiến lược gây tổn thất lâu dài cho Israel”, ông viết trên mạng xã hội X.

Ngoài ra, ông cho biết một số nguồn tin “nắm rõ tình hình” tại Mỹ đã tiết lộ rằng một số cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng các mục tiêu quân sự và tình báo bên trong Israel, khiến các quan chức Israel gần như choáng váng.

Israel tuyên bố phá hủy một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir ngày 21-6 cho biết các cuộc không kích của Israel đã phá hủy khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran, trong đó có nhiều bệ phóng bị tấn công chỉ vài phút trước khi khai hỏa.

Ông nhấn mạnh đây là kết quả của đòn tấn công “bất ngờ và uy lực” nhằm vào mạng lưới quân sự và hạt nhân của Tehran, đồng thời tuyên bố Israel phải sẵn sàng cho một chiến dịch kéo dài.

“Chiến dịch chưa kết thúc. Dù đã đạt được nhiều thành tựu, những ngày khó khăn vẫn còn ở phía trước”, ông cảnh báo.

Không quân Israel được cho là đang “tác chiến với tầm xa và cường độ lớn nhất trong lịch sử lực lượng này”, tung ra các đợt không kích mạnh vào Iran.

Tấn công nhà máy hạt nhân Bushehr của Iran sẽ gây thảm họa

Theo Đài CNN, Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 20-6 đã phát đi cảnh báo rằng một cuộc tấn công trực diện vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran có thể gây ra “lượng phóng xạ rất lớn phát tán ra môi trường”, ảnh hưởng đến người dân trong phạm vi hàng trăm kilômét quanh khu vực.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Grossi cho biết Bushehr là “cơ sở hạt nhân ở Iran mà hậu quả của một cuộc tấn công sẽ nghiêm trọng nhất”, bởi đây là nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động, lưu trữ hàng nghìn kg vật liệu hạt nhân.

“Nếu nhà máy điện hạt nhân Bushehr bị tấn công trực tiếp, điều đó sẽ dẫn đến lượng phóng xạ rất cao bị phát tán vào môi trường”, ông nói.

Ngoài ra, ông cho biết chỉ cần các đường dây cung cấp điện cho nhà máy bị phá hủy hay lõi lò phản ứng bị tan chảy cũng có thể dẫn đến phát tán phóng xạ nghiêm trọng.

Iran - Ảnh 7.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran hôm 26-5 – Ảnh: REUTERS

Máy bay chiến đấu Israel xâm phạm không phận Iraq

Ông Abbas Kadhom Obaid al-Fatlawi, đại biện lâm thời của phái bộ Iraq tại Liên hợp quốc, nói với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong cuộc họp ngày 20-6 rằng các máy bay này đến từ khu vực biên giới Syria – Jordan.

“Ban đầu có 20 máy bay, sau đó là 30 chiếc nữa hướng về phía nam Iraq, bay qua các thành phố Basra, Najaf và Karbala”, ông nói. “Những hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc”.

“Chúng cũng là mối đe dọa đối với các địa điểm và khu vực thiêng liêng của Iraq và có thể dẫn đến phản ứng mạnh mẽ trong dân chúng – xét đến tầm quan trọng của những địa danh này đối với người dân chúng tôi”, ông phát biểu.

Quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy căn cứ IRGC

Không quân Israel ngày 20-6 cho biết họ đã tấn công ba bệ phóng tên lửa đất đối đất ở miền tây Iran trong đêm. Các bệ phóng này được cho là trong tình trạng chuẩn bị khai hỏa.

Ngoài ra, một máy bay không người lái điều khiển từ xa (drone) đã tấn công và tiêu diệt một nhóm binh sĩ Iran đang di chuyển, bao gồm chỉ huy của căn cứ thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở miền tây nước này.

Xung đột Israel - Iran sáng 21-6: Iran tiếp tục tấn công tên lửa vào Israel; Iran không còn tin Mỹ - Ảnh 6.Chiến sự Israel – Iran: Hậu trường của hai phía

TTCT – Trong khi Hoa Kỳ còn đang đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân thì đột nhiên sáng 13-6, Israel dùng 200 phi cơ đánh quốc gia này. Hai nhà máy nguyên tử bị tấn công nhưng nhờ chôn giấu và các địa đạo bảo vệ nên không thiệt hại mấy.