Iran tuyên bố bắn hạ hai tiêm kích F-35, Israel bác bỏ

Iran tuyên bố bắn hạ hai tiêm kích F-35, Israel bác bỏ

bởi

trong

Quân đội Iran tuyên bố bắn hạ hai tiêm kích F-35 của Israel cùng nhiều drone cỡ nhỏ trên không phận, song Tel Aviv phủ nhận.

“Lực lượng phòng không Iran đã tấn công và phá hủy thành công hai máy bay chiến đấu F-35 của Israel cùng một lượng lớn máy bay không người lái (drone) cỡ nhỏ. Tung tích hai phi công vẫn chưa rõ và đang được điều tra”, quân đội Iran ra tuyên bố ngày 13/6.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Tehran trong khi đó đưa tin một nữ phi công của Israel đã bị bắt sau khi chiến đấu cơ bị bắn rơi trên không phận Iran. Tuy nhiên, quân đội và truyền thông Iran không công bố bằng chứng chứng minh cho tuyên bố của mình.





Iran tuyên bố bắn hạ hai tiêm kích F-35, Israel bác bỏ

Tên lửa đạn đạo Iran lao xuống thành phố Tel Aviv rạng sáng 14/6. Ảnh: AP

Phát ngôn viên quân đội Israel Avichay Adraee sau đó phủ nhận thông tin của Iran, gọi đây là chuyện “hoàn toàn vô căn cứ”, đồng thời chỉ trích truyền thông quốc gia Cộng hòa Hồi giáo “bịa đặt”.

Trong lúc Israel và Iran đang xảy ra xung đột, việc xác minh thông tin trên dường như không thể. Các hình ảnh được quân đội Israel công bố cho thấy họ chủ yếu sử dụng tiêm kích F-16 để tiến hành tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Chưa rõ tiêm kích tàng hình F-35 có tham gia chiến dịch này hay không.

Quân đội Iran cho biết thêm các hệ thống phòng không tại Tehran đã đánh chặn và phá hủy mọi tên lửa và đầu đạn được phóng từ phía Israel. “Hệ thống phòng không ở khu vực trung và nam Tehran đã ứng phó nhanh chóng, hiệu quả với đòn tập kích. Mọi mục tiêu của kẻ thù đều bị phá hủy”, lực lượng này nhấn mạnh.

Các quan chức Iran tuyên bố rằng dù ban đầu có chút bất ngờ với đòn tập kích của Israel trong chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”, quân đội nước này đã nhanh chóng thiết lập lại năng lực phòng thủ và đang trong trạng thái sẵn sàng.

Căng thẳng Israel – Iran leo thang từ rạng sáng 13/6, khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát động chiến dịch không kích phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự Iran. Israel tuyên bố đây là “động thái tự vệ cần thiết” để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đến chiều 13/6, IDF tiếp tục tung đòn tập kích thứ hai, nhắm vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo, kho chứa vũ khí cùng cơ sở quân sự khác của Iran. Các đòn tập kích của Israel đã khiến 78 người thiệt mạng, 320 người bị thương, theo đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc.

Iran rạng sáng 14/6 phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ Israel để đáp trả, khiến một người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Quốc gia Hồi giáo tuyên bố đòn trả đũa Tel Aviv sẽ “không giới hạn”.

Ngọc Ánh (Theo AA, AVA, Sky News)