Iran tuyên bố “mở toang” không phận Israel, phóng tên lửa siêu nặng

Iran tuyên bố “mở toang” không phận Israel, phóng tên lửa siêu nặng

bởi

trong
Iran tuyên bố “mở toang” không phận Israel, phóng tên lửa siêu nặng

Hãng tin Tasnim ngày 18/6 đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa mới vào các mục tiêu của Israel, sử dụng tên lửa Sejjil hạng nặng lần đầu tiên.

Theo Tasnim, IRGC đã thực hiện đợt tấn công tên lửa đáp trả thứ 12 vào Israel trong đêm 18/6. Đây là một phần của Chiến dịch True Promise III.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố “phá hủy hệ thống phòng không” của quân đội Israel và không phận nước này đã “mở toang cho tên lửa và máy bay không người lái Iran”.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, các cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác đã nhắm mục tiêu vào trụ sở của tình báo Israel, cũng như các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Israel.

Iran phóng tên lửa siêu nặng vào Israel (Nguồn: RT/X).

Sejjil là tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng có tầm bắn lên tới 2.500km và tốc độ đạt Mach 13.

Tên lửa có khả năng mang đầu đạn lên tới 650kg với độ chính xác được cải thiện thông qua hệ thống dẫn đường quán tính và GPS, cho phép Iran phóng nhanh tên lửa.

Tên lửa Sejjil được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2008.

Iran tuyên bố việc sử dụng tên lửa này cho thấy sự leo thang đáng kể trong các hoạt động quân sự chống lại Israel.

Khả năng phóng nhanh và có độ chính xác cao, với sự hỗ trợ của hệ thống dẫn đường, khiến tên lửa Sejjil trở thành mối đe dọa lớn với Israel.

Tầm bắn của tên lửa Sejjil cho phép phóng từ các vùng cực đông của Iran, có khả năng vượt ra ngoài tầm hoạt động của không quân Israel.

Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức quân sự Israel ngày 18/6 xác nhận Iran đã bắn ít nhất 400 tên lửa đạn đạo và 1.000 máy bay không người lái vào Israel kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước bắt đầu hôm 13/6.

Theo nguồn tin, trong số những tên lửa được bắn ra, khoảng 20 tên lửa đạn đạo đã tấn công vào các khu vực dân sự ở Israel.

Ít nhất 24 người đã thiệt mạng ở Israel kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự vào Iran và Tehran có động thái đáp trả.

Hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt), từng được ca ngợi là “lá chắn bất khả chiến bại”, đã bộc lộ điểm yếu trước chiến thuật tấn công đa tầng của Iran. Với tỷ lệ đánh chặn chỉ 80-85% trong các đợt tấn công từ 13-15/6, Vòm Sắt không thể xử lý đồng thời số lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái. 

Các cuộc tấn công của Iran đã gây ra thiệt hại chưa từng có tại Israel. Các vụ nổ tại các thành phố Tel Aviv và Haifa đã làm tê liệt các nhà máy điện, khiến nhiều khu vực mất điện và gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng.

Giá dầu thô toàn cầu tăng 10%, đạt 73 USD/thùng vào ngày 14/6, do lo ngại về sự gián đoạn tại eo biển Hormuz. Điều này cho thấy chiến thuật tấn công của Iran không chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự mà còn vào “xương sống kinh tế” của Israel.

Bất chấp các cuộc không kích dồn dập của Israel, Iran vẫn duy trì khả năng phóng tên lửa đạn đạo quy mô lớn, thành tựu được cho là nhờ vào học thuyết quân sự lâu đời, hạ tầng phân tán và chiến lược tăng cường khả năng sống sót của nước này.