Tướng Iran cho biết nước này đã thay thế các tổ hợp phòng không bị hư hại trong xung đột với Israel tháng trước, khôi phục năng lực phòng thủ.
“Israel tìm cách phá hủy năng lực phòng thủ của Iran và một số tổ hợp phòng không đã bị hư hại trong xung đột. Các hệ thống này đã được thay thế”, tướng Mahmoud Mousavi, phó tham mưu trưởng phụ trách tác chiến của quân đội Iran, cho biết hôm nay.
Theo tướng Mousavi, các trận địa radar và tên lửa phòng không nằm trong những mục tiêu đầu tiên mà Israel nhắm tới khi xung đột bùng phát hồi giữa tháng 6. “Kế hoạch của họ là vô hiệu hóa năng lực phòng không Iran. Chúng tôi đã bảo vệ được không phận đất nước, đối phương không đạt được mục tiêu dù đã cố gắng hết sức”, ông tuyên bố.

Tổ hợp Sevom Khordad của Iran khai hỏa trong ảnh công bố ngày 8/1. Ảnh: Tehran Times
Iran sở hữu nhiều loại tên lửa phòng không từ tầm ngắn đến tầm xa, trong đó chủ lực là những tổ hợp nội địa như Bavar-373 và Khordad-15. Ngoài ra, Tehran còn sở hữu 4 khẩu đội S-300 mua từ Nga vào năm 2016. Chưa rõ mức độ thiệt hại mà phòng không Iran hứng chịu trong xung đột với Israel.
Xung đột giữa Tel Aviv và Tehran bùng phát sáng 13/6 khi quân đội Israel không kích phủ đầu loạt mục tiêu quân sự và cơ sở hạt nhân tại Iran, với lý do ngăn đối phương chế tạo vũ khí nguyên tử. Hai bên sau đó liên tục tập kích qua lại trước khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn dưới sự trung gian của Mỹ.
Xung đột khiến hơn 1.000 người tại Iran và ít nhất 28 người ở Israel thiệt mạng. Chưa rõ mức độ thiệt hại với chương trình hạt nhân của Tehran. Kênh NBC ngày 18/7 đưa tin chỉ có một trong ba cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy sau chiến dịch không kích của Israel và Mỹ.
Nguyễn Tiến (Theo IRNA, AFP, AP)