WSJ dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Israel có nguy cơ cạn đạn phòng không Arrow, sau nhiều ngày liên tục khai hỏa để đánh chặn tên lửa đạn đạo Iran.
Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên ngày 18/6 nói với WSJ rằng Israel sắp hết đạn tên lửa của tổ hợp Arrow, một trong các hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn tầm xa của nước này. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại về khả năng Israel đối phó tên lửa đạn đạo Iran nếu xung đột không sớm kết thúc.
Theo quan chức trên, Mỹ đã nhận ra vấn đề về năng lực phòng thủ của Israel từ nhiều tháng trước, do đó đã chuyển các hệ thống chống tên lửa đạn đạo trên biển, trên bộ và trên không tới tăng cường năng lực phòng thủ cho Israel.
Kể từ khi xung đột giữa Iran và Israel bùng phát ngày 13/6, Lầu Năm Góc điều thêm nhiều hệ thống phòng thủ tới Trung Đông. Tuy nhiên, tần suất tập kích tên lửa dày đặc của Iran khiến một số người lo ngại Mỹ cũng sẽ cạn kho dự trữ tên lửa đánh chặn.

Tên lửa Arrow-3 được Israel phóng thử hồi năm 2019. Ảnh: BQP Israel
Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết từ khi Israel mở chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”, Iran đã phóng hơn 400 tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái (UAV), đánh trúng khoảng 40 địa điểm trên khắp Israel.
Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), phần lớn tên lửa Iran nhằm vào nước này trong những ngày qua bị đánh chặn với tỷ lệ tương tự các đợt tập kích năm ngoái. Tần suất khai hỏa tên lửa đánh chặn của IDF gần đây cũng chưa suy giảm, nhưng số vụ tên lửa lao xuống đất ngay sau khi rời bệ phóng ngày càng tăng.
“Cả Mỹ và Israel đều không thể tiếp tục duy trì trạng thái đánh chặn tên lửa suốt ngày đêm như vậy”, Tom Karado, giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nói.

Lưới phòng không đa tầng bảo vệ lãnh thổ Israel. Bấm để xem chi tiết
Tổ hợp Arrow-2 và Arrow-3 là lớp ngoài cùng của lá chắn phòng không đa tầng bảo vệ Israel, được phát triển từ giữa những năm 1990 để đối phó với mối đe dọa từ Iran. Đây được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất thế giới.
Phiên bản Arrow-3 được chế tạo từ năm 2017 và thực chiến lần đầu hồi cuối năm 2023. Hệ thống này được cho là có tầm bắn 2.400 km và hạ được tên lửa đạn đạo ở độ cao 100 km.
Biến thể Arrow-2 cũ hơn, được tối ưu cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo ở pha cuối, khi mục tiêu đã trở lại khí quyển. Mỗi quả đạn có tầm bắn khoảng 90 km và độ cao tối đa 52 km, sử dụng đầu nổ phá mảnh để tăng tỷ lệ đánh trúng mục tiêu.
Bên dưới Arrow là tổ hợp David’s Sling do hãng Rafael của Israel và Raytheon của Mỹ hợp tác sản xuất, có khả năng bắn hạ tên lửa từ khoảng cách tối đa 300 km, được phát triển nhằm thay thế các hệ thống Patriot bị Tel Aviv đánh giá là kém hiệu quả.
Nguyễn Tiến (Theo CNN, AP, Times of Israel, WSJ)