Quân đội Israel trong một tuyên bố cho biết đã tấn công vào các địa điểm có lực lượng Houthi ở Hodeidah và vùng lân cận. Lần gần nhất Israel tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen là vào tháng 1.

Ngọn lửa và khói bốc lên từ địa điểm không kích của Israel tại cảng Hodeidah, Yemen ngày 21.7.2024
ẢNH: REUTERS
IDF cho rằng Houthi sử dụng cảng Hodeidah “để vận chuyển các vũ khí của Iran, trang thiết bị cho nhu cầu quân sự và các mục đích khác”. Nhà máy ở Bajil là “nguồn thu quan trọng với Houthi và được dùng trong xây dựng các đường hầm, hạ tầng quân sự”.
Cảng Hodeidah là cảng lớn thứ 2 ở biển Đỏ sau cảng Aden và là điểm nhập cảnh của khoảng 80% lượng thực phẩm nhập khẩu của Yemen. Hơn 10 cuộc không kích của Israel nhắm vào cảng Hodeidah và các khu phố Al Salakhanah, Al Hawak thuộc thành phố Hodeidah, 5 cư dân cho biết với Reuters. Bốn cuộc không kích khác nhắm vào một nhà máy xi măng ở phía đông Hodeidah.
Tên lửa vượt ‘Vòm sắt’ bắn trúng sân bay, Israel thề đáp trả cả Houthi lẫn Iran
“Cuộc tấn công được thực hiện nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp do Houthi tiến hành nhằm vào nhà nước Israel, trong đó tên lửa đất đối đất và máy bay không người lái đã được phóng vào căn cứ của tổ chức này”, quân đội Israel cho biết. Trước đó, ngày 4.5, Houthi nã tên lửa đạn đạo tầm xa vào sân bay quốc tế Ben Gurion gần thành phố Tel Aviv (Israel) làm 6 người bị thương.
Cơ quan y tế Houthi cho biết các cuộc không kích đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin cho hay Houthi đã đóng cửa khu vực xung quanh cảng và nhà máy xi măng sau các cuộc không kích.
Theo các nguồn tin, mức độ thiệt hại tại cảng vẫn chưa rõ, tuy nhiên cường độ của các cuộc tấn công và hỏa hoạn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho bến container. Ước tính thiệt hại lên tới 70% trong số 5 bến tàu, nhà kho và khu vực hải quan của cảng.
Bình luận về cuộc tấn công rằng Israel, ông Abdul Qader al-Mortada, một quan chức Houthi, cho biết trong bài đăng trên X: “Israel nên sẵn sàng đón điều không thể tưởng tượng được”.
Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết nước này không tham gia vào các cuộc không kích ngày 5,5, nhưng có sự phối hợp chung với Israel.