Israel nhắm vào trụ sở Bộ quốc phòng Iran, đáp trả cuộc không kích vào miền bắc nước này

Israel nhắm vào trụ sở Bộ quốc phòng Iran, đáp trả cuộc không kích vào miền bắc nước này

bởi

trong
Israel nhắm vào trụ sở Bộ quốc phòng Iran, đáp trả cuộc không kích vào miền bắc nước này

Tên lửa Iran bị đánh chặn trên bầu trời thành phố Neve Ilan, Israel, tối 15-6 – Ảnh: REUTERS

Cuối ngày 14-6, rạng sáng ngày 15-6 giờ Việt Nam, đài truyền hình nhà nước Iran cho biết nước này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Quân đội Israel cũng xác nhận Tehran phóng nhiều tên lửa hơn và đang nỗ lực đánh chặn. Tel Aviv cũng thông báo tấn công các mục tiêu quân sự ở Tehran. 

Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng mô tả một số tên lửa bay trên bầu trời đêm ở Jerusalem. Tiếng còi báo động không kích không vang lên trong thành phố này, mà là ở thành phố Haifa, miền bắc Israel.

Dịch vụ cứu thương của Israel sau đó cho biết 1 người chết và 14 người bị thương tại một ngôi nhà hai tầng ở miền bắc bị tên lửa của Iran đánh trúng. Sở cứu hỏa Israel cũng thông báo vụ tấn công gây hỏa hoạn tại nhiều tòa nhà.

Iran - Ảnh 2.

Người dân Israel ở Haifa tập trung tại một khu trú ẩn khi tên lửa của Iran tấn công – Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, quân đội Israel thông báo “ngay bây giờ, chúng tôi đang tấn công Iran”, cho biết Tehran vẫn còn kho vũ khí có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Tel Aviv. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công và phá hủy các địa điểm tên lửa đất đối đất của Iran”, đại diện lực lượng này nói.

Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin đợt tấn công mới nhất của Israel nhắm vào trụ sở Bộ quốc phòng của nước này tại Tehran và làm hư hại một trong các tòa nhà của trụ sở này.

Còn Bộ Dầu mỏ Iran nói rằng kho dầu Shahran ở tây bắc thủ đô Tehran bị tấn công nhưng tình hình trong tầm kiểm soát. 

“Lượng nhiên liệu trong bồn chứa bị tấn công không nhiều và tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn”, hãng thông tấn SHANA đưa tin. Một kho dầu khác ở phía nam Tehran cũng trở thành mục tiêu của Israel.

Trong đợt tấn công đầu tiên, Israel đã nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran khiến Tehran đình chỉ một phần sản xuất tại mỏ khí đốt lớn nhất thế giới. Mỏ South Pars, ngoài khơi ở tỉnh Bushehr phía nam Iran, là nguồn cung cấp hầu hết khí đốt được sản xuất tại nước này.

Đợt tấn công mới nhất tiếp tục làm leo thang nguy cơ xảy ra xung đột lớn và đe dọa đến nguồn cung dầu mỏ. Cuối tuần này, tướng Esmail Kosari của Iran nói rằng Tehran đang xem xét liệu có nên đóng eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu.

Ngoài ra, vòng đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Oman vào 15-6 cũng đã bị hủy bỏ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nhấn mạnh không thể đàm phán khi mà Tehran đang phải chịu các cuộc tấn công “man rợ” của Israel.