Israel nói Iran sử dụng tên lửa mang nhiều đầu đạn

Israel nói Iran sử dụng tên lửa mang nhiều đầu đạn

bởi

trong

Quân đội Israel thông báo Iran đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo mang nhiều đầu đạn con nhằm vào miền trung nước này.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay thông báo đã phát hiện nhiều đầu đạn con trong quá trình thị sát hiện trường ở miền trung nước này, khẳng định đây là dấu hiệu cho thấy Iran đã sử dụng ít nhất một tên lửa đạn đạo mang nhiều đầu đạn con.

“Đầu đạn chính của tên lửa tách ra ở độ cao 7 km, rải khoảng 20 đạn con xuống khu vực bán kính 8 km. Một quả đã rơi trúng ngôi nhà ở thị trấn miền trung Azor, gây thiệt hại tương đương với rocket hạng nhẹ”, Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc IDF cho biết.

Tal Inbar, nhà nghiên cứu độc lập về chính sách không gian và hoạch định chiến lược, nhận định đây là lần đầu tiên Israel bị tấn công bởi loại tên lửa này.





Israel nói Iran sử dụng tên lửa mang nhiều đầu đạn

Hình ảnh đầu đạn con kèm cảnh báo nguy hiểm do IDF công bố hôm nay. Ảnh: IDF

Một quan chức IDF nói tên lửa mang nhiều đạn con gây ra có thể gây thiệt hại trên diện tích lớn hơn những tên lửa mang đầu đạn nổ mạnh, nhưng sức công phá của từng quả đạn lại nhỏ hơn đáng kể. Quân đội Israel cảnh báo người dân không đến gần mảnh vỡ tên lửa trên mặt đất, bởi chúng có thể phát nổ và gây sát thương, đồng thời lập tức báo cho giới chức để xử lý.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

Iran sáng nay phóng khoảng 20 tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ Israel, trong đó ít nhất 4 quả vượt qua lưới phòng không. Ngoài Azor, ba địa điểm khác trúng đòn gồm bệnh viện Soroka ở thành phố miền nam Beersheba, các tòa nhà ở hai thành phố Ramat Gan và Holon, khiến hàng chục người bị thương.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran sẽ “phải trả giá đắt” vì đã đánh trúng bệnh viện Soroka và “nhắm mục tiêu vào dân thường”.

Tuy nhiên, Iran bác bỏ cáo buộc này, cho hay các tên lửa đều nhắm vào cơ sở quân sự. “Mục tiêu chính của đợt tập kích là Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng và Trung tâm Tình báo Quân đội Israel, cùng cơ sở tình báo trong Công viên Công nghệ Gav-Yam, nằm gần bệnh viện Soroka”, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho hay.

Truyền thông Iran khẳng định thiệt hại ở bệnh viện Soroka là do “tác động từ sóng xung kích”.

Xung đột bùng phát từ ngày 13/6 khi Israel không kích phủ đầu Iran bằng chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”, khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”.

Chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với liên tiếp các trận tập kích qua lại giữa hai nước. Giao tranh đến nay đã khiến ít nhất 225 người chết, 1.480 người bị thương ở Iran, và 24 người chết, gần 900 người bị thương ở Israel.

Như Tâm (Theo Times of Israel, CNN)