Israel tấn công gần dinh tổng thống ở Syria

Israel tấn công gần dinh tổng thống ở Syria

bởi

trong

“Israel đã tấn công gần dinh tổng thống ở Damascus trong đêm qua”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay trong một tuyên bố chung với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz.

“Đây là một thông điệp rõ ràng gửi đến chế độ Syria: Chúng tôi sẽ không cho phép (lực lượng Syria) triển khai ở phía nam Damascus hoặc bất kỳ mối đe dọa nào đối với cộng đồng người Druze”.

Israel tấn công gần dinh tổng thống ở Syria

Lực lượng an ninh Syria ở một khu vực gần thủ đô Damascus ngày 30.4

Ảnh: AFP

Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công “gần khu vực Cung điện Ahmed Hussein al-Sharaa ở Damascus”, mà không nêu rõ mục tiêu. Hiện chưa có phản ứng ngay lập tức từ chính quyền Syria.

Đây là lần thứ hai Israel tấn công Syria trong những ngày gần đây, thực hiện lời hứa bảo vệ cộng đồng thiểu số Druze, nhóm đã dính vào cuộc bạo lực giáo phái chống lại các tay súng theo dòng Sunni vào đầu tuần này, theo Reuters.

Các cuộc tấn công phản ánh sự ngờ vực sâu sắc của Israel đối với những người theo đạo Hồi dòng Sunni đã lật đổ cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào tháng 12.2024, đặt ra thêm một thách thức đối với nỗ lực của Tổng thống Syria lâm thời Ahmed al-Sharaa nhằm thiết lập quyền kiểm soát đối với quốc gia đang chia rẽ này.

Bạo lực giáo phái trong tuần này bắt đầu vào ngày 29.4 với những cuộc đụng độ giữa các tay súng Druze và Sunni ở khu vực có nhiều người Druze là Jaramana, bùng phát do một bản ghi âm giọng nói nguyền rủa nhà tiên tri Mohammad. Các thành viên Sunni nghi ngờ rằng bản ghi âm đó do một người Druze thực hiện.

Đã có hơn 10 người thiệt mạng trong ngày 29.4, trước khi bạo lực lan sang thị trấn Sahnaya, nơi có đông người Druze sinh sống, ở ngoại ô Damascus hôm 30.4.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce ngày 1.5 xác nhận rằng các đại diện của Mỹ đã gặp phái đoàn Syria tại New York (Mỹ) hôm 29.4, cho hay phía Mỹ đã thúc giục chính quyền hậu Assad “lựa chọn các chính sách củng cố sự ổn định”, theo AFP.

“Bất kỳ sự bình thường hóa quan hệ trong tương lai hay dỡ bỏ lệnh trừng phạt nào… sẽ phụ thuộc vào hành động của chính quyền lâm thời và phản ứng tích cực đối với các biện pháp xây dựng lòng tin cụ thể mà chúng tôi đã thông báo”, bà Bruce nói với các phóng viên.

Cách đây khoảng một tuần, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani đã kéo cờ Syria tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, đánh dấu một chương mới sau cuộc lật đổ ông al-Assad vào tháng 12.2024, theo AFP.