Israel tiếp tục không kích Iran

Israel tiếp tục không kích Iran

bởi

trong

Israel tiếp tục tập kích Iran, nhắm vào bệ phóng tên lửa, kho chứa vũ khí, điểm triển khai UAV và các cơ sở quân sự khác.

Sau đợt không kích quy mô lớn sáng 13/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích mới vào lãnh thổ Iran. Lực lượng này chiều cùng ngày thông báo đã triển khai tiêm kích phá hủy hàng chục bệ phóng tên lửa đạn đạo, kho chứa vũ khí cùng các cơ sở quân sự khác, trong đó có những tổ hợp được giấu bên trong container thương mại ở miền tây Iran.

IDF sau đó tiếp tục tuyên bố nhắm mục tiêu các bệ phóng tên lửa cùng hạ tầng được Iran dùng để triển khai máy bay không người lái (UAV).

“Chúng ta đang tiếp tục chiến dịch với toàn lực và tốc độ cao, nhằm đáp ứng các mục tiêu đề ra”, tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir cho biết trong cuộc họp với giới chức cấp cao quân đội.

Israel tiếp tục không kích Iran

Không quân Israel tập kích mục tiêu Iran ngày 13/6. Video: IDF

Ông cảnh báo sẽ có những “thời khắc khó khăn hơn” và yêu cầu mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản đã được huấn luyện.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết Israel đã tấn công một số thành phố của quốc gia này, trong đó cơ sở hạt nhân Natanz bị tập kích tên lửa. Khu vực ngoại ô thành phố Tabriz và Shiraz cũng bị nhắm mục tiêu, trong đó 8 người đã thiệt mạng tại Tabriz.

Hai vụ nổ lớn xảy ra gần khu vực cơ sở hạt nhân Fordow và một UAV bị bắn rơi gần khu vực. Phòng không Iran đã đánh chặn loạt tên lửa Israel ở phía nam thủ đô Tehran, theo Press TV.

Hãng Nour News của Iran cho biết ít nhất 78 người đã thiệt mạng và 329 người khác bị thương sau các cuộc không kích của Israel vào những khu dân cư tại thủ đô Tehran.





Một số chỉ huy cấp cao và khoa học gia bị Israel sát hại hôm 13/6. Ảnh: IRNA

Một số chỉ huy cấp cao và nhà khoa học bị Israel sát hại hôm 13/6. Ảnh: IRNA

Hai nguồn tin trong khu vực của hãng thông tấn Reuters nói ít nhất 20 chỉ huy cấp cao của Iran đã thiệt mạng trong chiến dịch của Israel.

Iran xác nhận Israel đã hạ Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Mohammad Bagheri; tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami; tướng Gholam Ali Rashid, lãnh đạo Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya và tướng Amir Ali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng không quân IRGC, cùng một số quan chức quân sự và nhà khoa học hàng đầu.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi người dân nước này duy trì đoàn kết và tin tưởng giới lãnh đạo, khẳng định Tehran sẽ khiến Israel phải hối hận vì đã tấn công nước này.

“Để trả thù cho máu của các chỉ huy, nhà khoa học và người dân đã ngã xuống, cánh cửa địa ngục sẽ sớm mở ra với Israel”, tướng Mohammad Pakpour, người vừa được bổ nhiệm làm tân tư lệnh IRGC, tuyên bố.





Người Iran biểu tình phản đối Israel tại Tehran ngày 13/6. Ảnh: AFP

Người Iran biểu tình phản đối Israel tại Tehran ngày 13/6. Ảnh: AFP

Nhiều người dân đã đổ ra đường tại thủ đô Tehran để kêu gọi giới chức Iran trả đũa các cuộc không kích của Israel. Một số hô khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel, vẫy cờ Iran và mang theo ảnh chân dung của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

“Chúng tôi không thể để ông ấy tiếp tục, nếu không Iran sẽ trở thành Gaza”, Abbas Ahmad, 52 tuổi, đề cập Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp để thảo luận về chiến dịch không kích của Israel nhằm vào Iran, sau khi Tehran đề nghị mở cuộc họp. Trong thư gửi Hội đồng Bảo an, Iran tuyên bố sẽ đáp trả “dứt khoát, tương xứng” với các hành vi “phi pháp, hèn nhát” của Israel.





Các vị trí bị Israel tập kích tại Iran hôm 13/6. Đồ họa: CNN

Các vị trí bị Israel tập kích tại Iran hôm 13/6. Đồ họa: CNN