Kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tạo áp lực thương mại lên Trung Quốc, buộc Apple phải đưa ra kế hoạch chuyển nhà máy lắp ráp sang các thị trường chịu mức thuế suất thấp hơn.

Apple đang lên kế hoạch chuyển toàn bộ hoạt động lắp ráp iPhone xuất khẩu vào thị trường Mỹ sang Ấn Độ trong năm 2026 (Ảnh: CNet).
Trên thực tế, động thái này cũng phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Apple. Dù vậy, công ty đã phải thực hiện điều này sớm hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.
Công ty đặt mục tiêu nhập khẩu hơn 60 triệu chiếc iPhone được lắp ráp tại Ấn Độ vào thị trường Mỹ từ cuối năm 2026. Để thực hiện mục tiêu trên, Apple sẽ phải tăng gấp đôi sản lượng lắp ráp iPhone tại Ấn Độ.
Sau gần hai thập kỷ chi mạnh tay tại Trung Quốc để tạo ra dây chuyền sản xuất hàng đầu thế giới, Apple đã vươn lên trở thành gã khổng lồ công nghệ trị giá 3 nghìn tỷ USD. Tuy vậy, Trung Quốc hiện phải chịu mức thuế khổng lồ từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
Trong những năm gần đây, Apple liên tục thúc đẩy năng lực sản xuất tại Ấn Độ thông qua các đối tác như Tata Electronics và Foxconn. Dù vậy, phần lớn iPhone vẫn được lắp ráp tại các nhà máy đặt tại Trung Quốc.
Lắp ráp iPhone là bước cuối cùng trong quy trình sản xuất. Các đối tác của Apple sẽ tập hợp hàng trăm linh kiện từ nhiều nhà cung ứng để thực hiện quá trình này. Đến nay, Apple vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác cung cấp tại Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Apple liên tục thúc đẩy năng lực sản xuất tại Ấn Độ (Ảnh: Reuters).
“Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một động thái quan trọng để Apple có thể duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển. Đây là một giải pháp nhanh chóng giúp công ty có thể giải quyết những rủi ro về thuế quan”, Daniel Newman, giám đốc điều hành tại công ty nghiên cứu Futurum Group, nhận định.
Năm ngoái, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã tìm cách tăng sản lượng iPhone sản xuất tại các nhà máy ở Ấn Độ. Foxconn và Tata Electronics đã bắt đầu nhập khẩu các bộ linh kiện lắp ráp sẵn từ Trung Quốc.
Theo IDC, Mỹ chiếm khoảng 28% trong tổng số 232,1 triệu iPhone bán ra trên toàn cầu vào năm 2024. Vì thế, Apple sẽ cần phải gia tăng năng lực sản xuất tại Ấn Độ để đáp ứng toàn bộ các đơn đặt hàng dành cho thị trường Mỹ.