Năm 2003, khi vừa lên TP.HCM, Kha Ly theo học thanh nhạc trước khi bén duyên với lĩnh vực diễn xuất. Sau đó một năm, nữ diễn viên có vai diễn nhỏ đầu tiên trong phim Hàn Mặc Tử, từ đó bắt đầu góp mặt trong các dự án phim truyền hình.
Kha Ly chia sẻ cha cô từng là ca sĩ của trung tâm văn hóa huyện, thường xuyên tham gia các phong trào văn nghệ ở địa phương. Thời nhỏ, nữ diễn viên theo ông đi hát nhiều nơi. “Cái nôi nghệ thuật của tôi cũng từ cha mà ra”, cô xúc động nói.

Kha Ly chia sẻ về nghề trong chương trình Chuyện tối cùng sao, dự kiến lên sóng ngày 25.6 trên THVL1
Ảnh: BTC
Mối duyên đến diễn xuất của Kha Ly
Nhắc đến vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, Kha Ly kể thời gian còn học tại Nhạc viện TP.HCM, cô được NSND Tạ Minh Tâm giới thiệu với đạo diễn Trần Mỹ Hà. Nhờ đó, cô tham gia vai nhỏ trong Hàn Mặc Tử. “Lúc đó tôi nghĩ đây chỉ là một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng, không ngờ mình lại có duyên với nghề diễn viên như vậy”, cô chia sẻ.
Hơn một năm sau, khi đưa em gái đến đăng ký học tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, cô tình cờ gặp ê kíp làm phim của đạo diễn Châu Huế. Thời điểm đó, Kha Ly được mời tham gia bộ phim Sóng gió cuộc đời – bước ngoặt giúp cô chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp. “Khi biết tôi được tham gia đóng phim, gia đình rất mừng. Mọi người luôn dõi theo, động viên, và khi tôi gặp khó khăn, gia đình là chỗ dựa vững chắc phía sau”, cô bày tỏ.
Nói về những ngày đầu vào nghề, Kha Ly kể thời điểm đó, cô chỉ là một sinh viên, chưa có kinh nghiệm, thậm chí không có đủ điều kiện để sắm sửa trang phục biểu diễn. Khi đạo diễn Châu Huế mời vào vai Việt kiều trong phim Sóng gió cuộc đời, ông yêu cầu mang toàn bộ trang phục mình có ở nhà lên phim trường. “Lúc đó nhà có gì tôi đem hết. Mặc được thì mặc, không thì thôi”, cô kể. Sau đó, nữ nghệ sĩ mới bắt đầu tự mua sắm thêm, từng bước hoàn thiện hình ảnh.

Từng xem diễn xuất là cuộc dạo chơi song đến hiện tại, Kha Ly gắn bó với công việc này được 20 năm
Ảnh: BTC
Kha Ly thừa nhận đến nay vẫn không hiểu bằng cách nào mình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy. Tuy nhiên, cô cho rằng thời điểm đó yêu cầu đối với diễn viên chưa quá khắt khe, mức độ đầu tư cũng không lớn như hiện nay. “Mỗi thời có một đặc thù riêng, và mình phải thích nghi với điều kiện của thời điểm đó”, nữ diễn viên chia sẻ.
Đến nay, Kha Ly đã tham gia hàng chục bộ phim truyền hình với nhiều dạng vai khác nhau. Từ những vai hiền lành thuở đầu vào nghề, về sau cô dần được các đạo diễn tin tưởng giao cho các nhân vật có cá tính mạnh, thậm chí là phản diện. “Ngày xưa tôi hay được giao những vai mặt nai tơ, hiền lành, còn bây giờ thì thường là những vai đanh đá”, nữ diễn viên chia sẻ.
Trong số các vai diễn từng thể hiện, Kha Ly cho biết chị ấn tượng nhất với vai Lụa trong Kiều nữ và đại gia. Dù không phải vai chính, nhưng đây là một trong những vai có sự thay đổi tâm lý, được khán giả yêu thích. Sau đó, cô tiếp tục tạo dấu ấn với vai Liên trong Cổng mặt trời. “Cho đến bây giờ, những bạn trẻ ngày đó khi gặp tôi vẫn nhớ đến Cổng mặt trời, đó là điều khiến tôi rất xúc động”, sao nữ 8X nói.
Kha Ly thấy mình rất may mắn trên con đường nghệ thuật. Từ khi bước vào nghề đến nay, cô chưa từng đối mặt với những cám dỗ hay cạm bẫy, cũng không gặp phải những khó khăn quá lớn. Tuy nhiên, với diễn xuất, ban đầu Kha Ly không có kỹ năng bài bản, mọi thứ đều đến từ bản năng. “Thời gian đầu khi xem lại những bộ phim đầu tiên mình đóng, tôi thấy bản thân rất đơ. Nhưng rồi từ phim này sang phim khác, tôi dần trở nên uyển chuyển và tự nhiên hơn,” nữ diễn viên chia sẻ.