Đột phá từ năng lượng gió: Động lực mở lối về hướng đông
Bến Tre sở hữu đường bờ biển dài 65 km, là điều kiện tự nhiên lý tưởng để phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió. Thực tế, thời gian qua, địa phương đã tận dụng lợi thế này để thu hút hàng loạt dự án (DA) đầu tư quy mô lớn, góp phần quan trọng trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mở rộng không gian phát triển về hướng đông (biển).

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre, cho biết phát triển năng lượng xanh là mục tiêu bền bỉ, xuyên suốt của tỉnh Bến Tre trong thời gian tới
ẢNH: BẮC BÌNH
Theo Sở Công thương Bến Tre, đến nay, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 19 DA điện gió với tổng công suất 1.600MW. Trong đó, 9 DA đã hoàn tất thi công cơ bản, với tổng công suất lắp đặt 369MW. Đáng chú ý, hơn 250 MW đã được phát điện thương mại và hơn 115 MW còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đàm phán giá bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Các DA điện gió còn lại cũng đang thi công đúng tiến độ.
Có thể nhận diện khá rõ rằng, điện gió đang làm phong phú thêm hình ảnh kinh tế của quê hương Đồng Khởi. Đây không chỉ là bước tiến của ngành năng lượng, mà còn là dấu ấn trong định hướng phát triển không gian về hướng Đông, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng biển.
Cùng với điện gió, theo Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, Bến Tre được quy hoạch phát triển 50MW điện mặt trời tập trung, 114MW điện mặt trời áp mái, 36MW điện rác, 20MW điện sinh khối.
Tại hội thảo “Năng lượng mới và năng lượng tái tạo – Tiềm năng và nguồn lực đầu tư” diễn ra cuối năm 2024, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương, đánh giá: “Bến Tre đang đi đúng hướng khi tận dụng lợi thế tự nhiên để phát triển năng lượng tái tạo. Địa phương cần tiếp tục cải thiện cơ chế đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, phát triển công nghệ, nhất là trong lĩnh vực thiết bị và lưu trữ điện năng”.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, việc phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng sạch không chỉ giúp Bến Tre tăng trưởng bền vững mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Điện gió làm thay đổi diện mạo vùng ven biển Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre
ẢNH: BẮC BÌNH
Cũng tại hội thảo này, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, cho rằng: “Khát vọng vươn lên bằng cảm hứng năng lượng xanh của Bến Tre tại khu vực còn nhiều khó khăn là rất đáng được hoan nghênh. Các DA điện gió trong bờ và ngoài khơi phía Đông trên địa bàn tỉnh Bến Tre không chỉ là bước ngoặt phát triển kinh tế mà còn thể hiện tầm nhìn và tinh thần tiên phong trong chiến lược chuyển đổi năng lượng quốc gia”.
Tổ hợp Hydro xanh – Tương lai của ngành công nghiệp năng lượng
Không dừng lại ở việc sản xuất điện từ năng lượng gió và mặt trời, Bến Tre đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm sản xuất hydro xanh – một trong những công nghệ năng lượng sạch mang tính đột phá trong tương lai. UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương triển khai DA “Khu tổ hợp Hydro xanh Bến Tre” – được kỳ vọng trở thành DA thí điểm đầu tiên của ngành công nghiệp sản xuất hydro tại Việt Nam.
DA này sẽ kết hợp với các DA điện mặt trời, điện gió tự sản tự tiêu để cung cấp nguồn năng lượng đầu vào cho toàn bộ hoạt động sản xuất hydro. Với phương thức không nối lưới, toàn bộ nguồn điện tái tạo sẽ được sử dụng trực tiếp, đảm bảo tính bền vững và thân thiện với môi trường.
Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, khẳng định sự chuyển dịch từ năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo, đặc biệt là phát triển hydro xanh từ điện gió ngoài khơi theo mô hình tự sản tự tiêu là một trong những ngành công nghiệp chủ lực mà Bến Tre sẽ tập trung phát triển trong những năm tới.
“Chính quyền tỉnh luôn chủ động, đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để hiện thực hóa các DA năng lượng mới. Với phương châm chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân và đồng hành cùng nhà đầu tư, Bến Tre quyết tâm biến tiềm năng thành hiện thực”, ông Trần Ngọc Tam nói.

Khởi công tuyến đường ven biển nối Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển về hướng Đông của tỉnh Bến Tre
ẢNH: BẮC BÌNH
Theo Bộ Công thương, định hướng về phát triển năng lượng “xanh” của tỉnh Bến Tre phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Quyết định số 165/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Trong đó xác định mục tiêu: “Phát triển hệ sinh thái năng lượng hydrogen dựa trên năng lượng tái tạo, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tăng trưởng xanh và trung hòa các-bon”.
Các chuyên gia năng lượng nhận định, Bến Tre có lợi thế lớn để phát triển hydro xanh nhờ vào bức xạ mặt trời cao và tốc độ gió lý tưởng. Việt Nam nói chung và các tỉnh Nam bộ như Bến Tre nói riêng có tiềm năng sản xuất năng lượng tái tạo rất lớn, với tốc độ gió trung bình khoảng 7 m/s, bức xạ mặt trời từ 1.387 – 1.534 kWh/kWp/năm – là nguồn năng lượng dồi dào để sản xuất hydrogen sạch.
Tuy nhiên, để phát triển ngành công nghiệp hydrogen, cần có sự đầu tư dài hạn, nguồn vốn lớn và sự phối hợp giữa các bên từ Trung ương đến địa phương, giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính, khoa học quốc tế.