Khi nào nên mổ cận?

Khi nào nên mổ cận?

bởi

trong

Tôi 28 tuổi, cận thị gần 6 độ, loạn thị một độ. Tôi có thể mổ cận bằng phương pháp nào và cần chuẩn bị những gì? (Anh Thi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Mổ cận thị là phương pháp điều trị tật cận thị bằng cách điều chỉnh độ cong giác mạc. Sau mổ, người cận thị có thể nhìn rõ chi tiết hình ảnh mà không cần dùng kính.

Mổ cận thị phù hợp với người từ 18 tuổi. Trước khi mổ, độ cận cần được giữ ổn định, không thay đổi quá 0.5 độ (diop) trong vòng một năm. Độ cận càng cao, lượng mô giác mạc cần lấy đi càng nhiều, do đó giác mạc phải đạt độ dày thích hợp, tối thiểu 450 micromet để đảm bảo an toàn trong và sau khi mổ.

Để đủ điều kiện mổ cận, bạn cũng không mắc bệnh cấp tính, mạn tính ở mắt (viêm giác mạc, loạn dưỡng giác mạc, giác mạc chóp, xuất huyết võng mạc…). Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần chờ ít nhất 6 tháng sau sinh để nội tiết tố và độ khúc xạ ổn định trước khi mổ.





Khi nào nên mổ cận?

Một nam giới được đo đánh giá sức bền, độ chắc, độ đàn hồi của giác mạc. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy tình trạng mắt, bác sĩ có thể mổ cận bằng phương pháp tác động lên giác mạc hoặc can thiệp nội nhãn. Hiện, SMILE Pro là kỹ thuật mổ cận thị hiện đại, không cần tạo vạt giác mạc, do đó có thể tránh các biến chứng liên quan như đứt, rách, lệch hoặc nhăn vạt. SMILE Pro với thời gian chiếu laser ngắn (10 giây), vết mổ nhỏ, không để lại sẹo, giảm khô mắt đáng kể và mang lại cảm giác dễ chịu sau mổ.

Với tình trạng , loạn thị hiện tại, bạn nên đến các bệnh viện có chuyên khoa mổ cận thị để được , đánh giá cụ thể. Chụp bản đồ giác mạc giúp kiểm tra đáy mắt, xác định độ dày, đánh giá sức bền và cấu trúc sinh học giác mạc. Dựa vào các kết quả trên, bác sĩ sẽ đánh giá bạn có đủ điều kiện mổ cận hay không và tư vấn phương pháp phù hợp theo nhu cầu, tình trạng mắt cũng như khả năng kinh tế.

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Trung Nghĩa
Phó giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

Độc giả gửi câu hỏi về bệnh nhãn khoa để bác sĩ giải đáp