Suy thận tiến triển qua 5 giai đoạn, từ rất nhẹ (giai đoạn 1) đến suy thận hoàn toàn (giai đoạn 5) và có thể không gây ra triệu chứng ở giai đoạn đầu. Các triệu chứng và biến chứng tăng lên khi các giai đoạn tiến triển, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Suy thận tiến triển qua 5 giai đoạn
Ảnh minh họa: AI
Các triệu chứng của suy thận hoàn toàn
Suy thận giai đoạn đầu thường không gây ra các triệu chứng đáng chú ý. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, khoảng 90% người mắc bệnh thận mạn tính không biết mình mắc bệnh.
Tuy nhiên, khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn cuối, nhiều triệu chứng biểu hiện rõ hơn, bao gồm:
Khi bệnh thận tiến triển, các triệu chứng có thể bao gồm khó ngủ, đi kèm với chuột rút cơ vào ban đêm. Người bệnh cũng cảm thấy buồn ngủ hoặc mệt mỏi quá mức vào ban ngày.
Ngoài ra, người bệnh còn có các triệu chứng khác, bao gồm: Lượng nước tiểu ít hơn, sưng phù chân, mắt cá chân và bàn chân do giữ nước, khó thở, buồn nôn dai dẳng, lú lẫn, đau hoặc tức ngực, co giật, hôn mê.
Dấu hiệu sớm của suy thận
Các triệu chứng của bệnh thận giai đoạn đầu có thể rất khó phát hiện và khó nhận biết, có thể bao gồm: Lượng nước tiểu giảm, sưng phù chân tay.
Đặc biệt, màu nước tiểu không cho biết nhiều về chức năng thận cho đến khi tổn thương thận tiến triển.

Khi bệnh thận tiến triển, các triệu chứng có thể bao gồm: Khó ngủ, đi kèm với chuột rút cơ vào ban đêm
Ảnh minh họa: AI
Những nguyên nhân có thể dẫn đến suy thận
Suy thận có thể là hậu quả của nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, 2 nguyên nhân phổ biến nhất bao gồm huyết áp cao và tiểu đường.
Những người có nguy cơ cao nhất thường có một hoặc nhiều tình trạng sau:
Mất lưu lượng máu đến thận. Mất lưu lượng máu đến thận đột ngột có thể dẫn đến suy thận. Một số nguyên nhân bao gồm: đau tim, bệnh tim, sẹo gan hoặc suy gan, mất nước, bỏng nặng, phản ứng dị ứng, nhiễm trùng nặng như nhiễm trùng huyết. Huyết áp cao và thuốc chống viêm cũng có thể hạn chế lưu lượng máu.
Các vấn đề về bài tiết nước tiểu. Khi cơ thể không thể bài tiết nước tiểu, độc tố sẽ tích tụ và làm thận quá tải. Một số loại ung thư có thể chặn đường dẫn nước tiểu, như: Tuyến tiền liệt, đại tràng, cổ tử cung và bàng quang.
Các tình trạng khác có thể cản trở việc tiểu tiện bao gồm: Sỏi thận, phì đại tuyến tiền liệt, cục máu đông trong đường tiết niệu, tổn thương dây thần kinh bàng quang.
Lứa tuổi nào dễ bị suy thận nhất?
Mọi lứa tuổi đều có thể bị suy thận, nhưng nguy cơ tăng theo tuổi tác. Theo CDC Mỹ, khoảng 1/3 người trên 65 tuổi bị suy thận – gần gấp 3 lần so với lứa tuổi 45 đến 64, theo Healthline.