Khoảnh khắc UAV Geran gắn ‘mắt thần’ tập kích mục tiêu Ukraine

Khoảnh khắc UAV Geran gắn ‘mắt thần’ tập kích mục tiêu Ukraine

bởi

trong

Nga công bố video từ cảm biến quang – điện tử của UAV Geran-2 đang lao xuống mục tiêu nghi là xưởng lắp ráp drone Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/6 công bố video từ cảm biến quang – điện tử trên máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2, cho thấy quá trình phi cơ tiếp cận và lao xuống mục tiêu được phủ lưới ngụy trang, có ít nhất 3 ôtô đang đỗ. UAV trinh sát Nga gần đó cũng ghi lại cảnh chiếc Geran-2 bổ nhào xuống mục tiêu, gây ra vụ nổ lớn và khiến địa điểm này bị phá hủy gần như hoàn toàn.

Quân đội Nga nói rằng đây là “xưởng lắp ráp thiết bị bay không người lái (drone)” nằm trong khuôn viên căn cứ không quân Kramatorsk do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Khoảnh khắc UAV Geran gắn ‘mắt thần’ tập kích mục tiêu Ukraine

UAV Geran-2 của Nga tập kích mục tiêu tại căn cứ Kramatorsk trong video công bố ngày 25/6. Video: BQP Nga

Nga hồi cuối năm ngoái bắt đầu trang bị cảm biến quang – điện tử tinh vi và đường truyền dữ liệu cho UAV Geran-2. Hệ thống này được ví như “mắt thần”, thường gồm camera độ phân giải cao, cảm biến có khả năng phát hiện nhiều dải quang phổ và bộ xử lý tích hợp để phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Cụm cảm biến quang – điện tử và đường truyền dữ liệu bổ sung khả năng thay đổi đích đến sau khi phóng, biến Geran-2 thành “đạn tuần kích” chuyên quần thảo trong thời gian dài trên bầu trời và tấn công khi xác định được mục tiêu cụ thể. Tính năng này vượt trội so với dòng Geran-2 nguyên bản, vốn chỉ có thể bay theo điểm mốc nạp sẵn và tấn công tọa độ cố định.

Nó cũng cho phép Geran-2 trở thành UAV trinh sát tầm xa, có chi phí rẻ hơn nhiều so với các UAV do thám chuyên biệt.

Các trang tin quân sự Ukraine gần đây cho biết nước này đã thu được UAV Geran-2 có camera ảnh nhiệt, cho phép phát hiện mục tiêu trong bóng tối, không cần nguồn sáng như cảm biến quang – điện tử. Phi cơ còn được tích hợp máy tính nhúng Nvidia Jetson Orin, giúp UAV xác định và nhắm mục tiêu bằng thuật toán thị giác máy, cũng như hệ thống điều khiển vô tuyến trực tiếp.





Xác UAV Geran có hệ thống camera ảnh nhiệt mà Ukraine thu được. Ảnh: BQP Ukraine

Xác UAV Geran-2 có hệ thống camera ảnh nhiệt mà Ukraine thu được. Ảnh: BQP Ukraine

Geran-2 là phi cơ do Nga tự sản xuất dựa theo thiết kế dòng Shahed-136 của Iran. Biến thể Geran-2 đời đầu có khối lượng khoảng 200 kg, mang theo đầu đạn 50 kg và đạt tầm bay 2.500 km. Đây là dòng UAV tự sát chủ lực được quân đội Nga sử dụng trong các đòn tập kích tầm xa nhằm vào Ukraine, nhưng cũng có thể tập kích những mục tiêu chiến thuật gần tiền tuyến nếu có yêu cầu.

Nga đã nhiều lần nâng cấp đáng kể dòng Geran-2 để tăng uy lực, trong đó có trang bị đầu đạn mới có khối lượng 90 kg, kết hợp cảm biến quang – điện tử với công nghệ AI để nhận diện mục tiêu và chỉ điểm cho những đòn đánh tiếp theo, tăng cường khả năng kháng nhiễu để đối phó các biện pháp tác chiến điện tử của Ukraine.

Các nguồn tin Ukraine và truyền thông Đức nói rằng UAV tự sát tầm xa Nga gần đây thường quần thảo ở độ cao lớn, cách những thành phố chủ chốt và mục tiêu chiến lược khoảng vài km để “tập hợp thành bầy đàn và tung đòn tấn công hiệp đồng với số lượng lớn”.

Nguyễn Tiến (Theo Zvezda, RIA Novosti, AP)