Không có chỗ cho ‘thuế cũ’

Không có chỗ cho ‘thuế cũ’

bởi

trong
Không có chỗ cho ‘thuế cũ’

Lúc này, người nộp thuế thu nhập cá nhân đang khấp khởi chờ đợi mức giảm trừ gia cảnh sẽ được điều chỉnh sớm hơn kế hoạch cũ. Cụ thể, ông Trương Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN – thay thế) để trình Quốc hội dự thảo luật này vào kỳ họp diễn ra tháng 10 năm nay thay vì năm sau. Cũng cần nhắc lại, mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng với người phụ thuộc được kiến nghị sửa đổi suốt mấy năm qua nhưng chưa được cơ quan quản lý tiếp thu, gây bức xúc cho người dân. Vì vậy việc đẩy tiến độ sửa đổi luật sớm hơn, dù muộn màng nhưng cũng cởi trói tâm lý cho họ phần nào.

Nhưng không chỉ có thuế TNCN, còn rất nhiều loại thuế, phí đang làm khó người dân và doanh nghiệp. Ồn ào nhất hiện nay có lẽ là tiền sử dụng đất quá cao khiến nhiều người không thể chuyển mục đích sử dụng đất, không thể làm sổ đỏ. Đã xảy ra những chuyện hy hữu, tiền sử dụng đất còn cao hơn cả giá trị mảnh đất; người dân rút hồ sơ không tiếp tục làm chứng nhận quyền sử dụng đất nữa… Đáng nói, chuyện tưởng hy hữu này đang lan rộng ở nhiều nơi. Nguyên nhân là do bảng giá đất ở các địa phương tăng mạnh, có nơi tăng cao gấp vài chục lần so với giá cũ khiến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của người dân, doanh nghiệp tăng đột biến. Liên quan đến vấn đề này, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ NN-MT sáng 3.7, lãnh đạo Cục Quản lý đất đai khẳng định việc thu tiền chuyển quyền sử dụng đất đang áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Bộ NN-MT sẽ có trao đổi với Bộ Tài chính về giá đất.

Tương tự, hiện rất nhiều doanh nghiệp đang đau đầu, thậm chí có thể phải dừng cuộc chơi trước đề xuất của dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2024 về áp dụng mức thuế bổ sung 5,4% mỗi năm đối với khoản tiền sử dụng đất chưa nộp. Điều vô lý là việc tắc định giá đất, việc nhà nước giao đất nhưng không ra được thông báo cho doanh nghiệp đóng tiền sử dụng đất là do sự tắc trách của cơ quan nhà nước. Thế nhưng giờ đây, dự thảo nghị định lại bắt doanh nghiệp phải gánh hậu quả của sự chậm trễ này. Khảo sát của Thanh Niên với một số công ty rơi vào trường hợp này cho thấy nếu phải nộp thuế bổ sung, họ có thể cụt vào vốn, thâm vào nợ và có thể phải “dừng cuộc chơi”…

Tất cả những câu chuyện này không thể và không nên xảy ra trong bối cảnh đất nước đã chuyển mình bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn của chính quyền phục vụ, kiến tạo thay vì xin – cho; giai đoạn mọi chính sách phải tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; giai đoạn cần khơi thông nguồn lực, niềm tin, khát vọng trong mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp để từ đó đóng góp cho tăng trưởng chung của đất nước phải được đặt lên hàng đầu.

Giai đoạn mới, kỷ nguyên mới không có chỗ cho những tư duy thuế cũ.