Không có chuyện con ở cùng tôi được thừa kế toàn bộ tài sản

Không có chuyện con ở cùng tôi được thừa kế toàn bộ tài sản

bởi

trong
Không có chuyện con ở cùng tôi được thừa kế toàn bộ tài sản

Tôi là mẹ của hai đứa con trai, nên cũng đồng cảm với tác giả bài viết “”. Tôi yêu thương cả hai con của mình, nên sau này già cả, tôi cũng sẽ cố gắng công bằng tối đa với hai con.

Con nào ở cùng tôi thì đương nhiên sẽ được nhiều hơn, nhưng không phải là một đứa có tất cả, còn đứa kia không có gì. Nếu có một cái nhà thì tôi sẽ chia đều cho hai con. Con cái mà hòa thuận, có điều kiện thì mua lại phần của nhau mà giữ lấy ngôi nhà. Nếu không đủ tiền mua thì bán đi rồi chia đôi tiền, đứa nào cũng được phần bằng nhau rồi lấy tiền đó tự mua nhà riêng của mình.

Còn về già, tôi sống với con nào thì sẽ cho đứa đấy số tiền tiết kiệm của mình, xem như công chăm sóc mẹ. Còn lại, toàn bộ tài sản, đất đai, nhà cửa phải chia đôi hết, không có đứa nào nhiều hơn.

Nếu tôi có hai căn nhà thì sẽ cho con nào sống với mình căn nhà có giá trị hơn. Tôi nghĩ bố mẹ nên công bằng với con cái, kể cả trai hay gái, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Còn nếu đã không công bằng được tốt nhất nên đẻ một con thôi.

>>

Thực tế, có nhiều cha mẹ thuộc thế hệ trước có tư tưởng rất phong kiến. May mắn, nhà tôi và cả bố mẹ chồng tôi cũng có suy nghĩ tân tiến. Ông bà cũng ngoài 70 rồi nhưng tư tưởng rất hiện đại. Tôi thấy ông bà cũng như chồng tôi, cũng nói rằng “tài sản sau này chia đều hết, trai gái như nhau”.

Tôi thấy thế là công bằng vì con nào cũng là con, kể cả có giàu có hay không thì phần bố mẹ cho cũng nên như nhau, hoặc chênh lệch một 9 một 10 chứ không thể một 5 một 10 được. Tất nhiên, trách nhiệm với cha mẹ cũng phải chia đều hết.

Thời đại hiện đại rồi, cha mẹ không thể cổ hủ như trước nữa. Tôi thấy nhiều gia đình ở quê tôi, các ông bà già cũng thay đổi tư tưởng khá nhiều rồi, không cho con trai hết tất cả. Họ có thể cho con trai một cái nhà, nhưng sẽ bán đất hoặc nhà khác rồi chia tiền đều cho các con gái. Như thế cũng đã là tiến bộ hơn nhiều so với ngày xưa chỉ cho con trai mà thôi.

Dân trí ngày càng phát triển, các cụ còn thay đổi như vậy thì cha mẹ trẻ ngày nay càng cần phải công bằng với con cái của mình.

Việt Nam