Không gian di sản lớn hơn, sức hút du khách nhiều hơn

Không gian di sản lớn hơn, sức hút du khách nhiều hơn

bởi

trong

“Khi có sự liên kết giữa 2 VQG thì sẽ tạo ra không gian mở lớn hơn, cơ hội lớn hơn và đa dạng hơn để bảo tồn cũng như phát triển du lịch. Có thể mở được các tour xuất phát từ Phong Nha qua Lào, sau đó kết thúc ở Phong Nha mà không bị rào cản biên giới. Di sản là do con người lập ra nên mới có ranh giới này kia, nhưng thiên nhiên thì đâu có phân biệt. Vì thế nếu làm được điều trên thì sức mạnh hút khách du lịch sẽ rất lớn”, ông Nguyễn Châu Á nhấn mạnh.

Không gian di sản lớn hơn, sức hút du khách nhiều hơn

Hang Xe Bang Fai, nằm trong VQG Hin Nam Nô của Lào

ẢNH: QUANGTRI TOURISM

Cũng theo ông Nguyễn Châu Á, khi VQG Hin Nam Nô (Lào) được chính thức ghi danh như một phần mở rộng của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ gắn trách nhiệm của 2 bên trong bảo vệ, phát huy di sản. “Muốn làm được thì hai bên cần có những cơ chế đặc thù. Ví dụ như khách có visa vào VN khám phá Phong Nha – Kẻ Bàng thì cũng được Lào chấp thuận và ngược lại. Tôi cũng nghĩ và đề xuất ý tưởng về một cửa khẩu du lịch quốc tế, nghĩa là cửa khẩu này chỉ phục vụ cho du lịch giữa 2 nước, không có vận chuyển quặng hay hàng hóa. Đây là cơ sở để cho phép tổ chức các tour xuyên biên giới”, ông Á nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Châu Á cũng nhìn thẳng vào sự thật rằng, phía khu vực VQG Hin Nam Nô của Lào hiện đang khá khó khăn trong phát triển do giao thông kém, dịch vụ chưa có nhiều dù tiềm năng không hề nhỏ, trong đó có cả hang Xe Bang Fai khá lớn. “Muốn phát triển thì cần biết nước bạn Lào muốn gì và cởi mở tới đâu. Tôi cũng vừa nhận được thư mời của nước bạn tham dự sự kiện công bố quyết định của UNESCO vào cuối tháng này”, ông Á cho hay.

Tương tự, ông Đặng Đông Hà, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, cũng cho biết lần đầu tiên VN có một di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới với Lào là điều đáng phấn khởi. Để có được sự công nhận của UNESCO, nhiều năm qua, ngành văn hóa của 2 nước cũng như 2 tỉnh và 2 VQG đã có nhiều sự liên kết, ký kết, hỗ trợ nhau từ ý tưởng đến việc hoàn thiện các hồ sơ, trình lên cấp có thẩm quyền và UNESCO. Theo ông Hà, hành trình di sản liên biên giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và VQG Hin Nam Nô có rất nhiều tiềm năng và kỳ vọng. “Ở đó có tiềm năng, giá trị thiên nhiên của phía bên mình và bên bạn, ngoài bảo tồn những giá trị đó và phát triển du lịch, kinh tế thì đây là câu chuyện đẹp thắt chặt tình cảm giữa 2 nước, 2 tỉnh như truyền thống anh em Việt – Lào bao lâu nay”, ông Hà nhấn mạnh.