Không giới thiệu ứng cử người đứng đầu cơ quan để xảy ra tham nhũng

Không giới thiệu ứng cử người đứng đầu cơ quan để xảy ra tham nhũng

bởi

trong

Bộ Chính trị yêu cầu không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chỉ thị yêu cầu các cơ quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và trở thành ngày hội của toàn dân.

Bộ Chính trị yêu cầu gắn công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử với kết quả đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ. Việc giới thiệu người ứng cử cần bảo đảm lựa chọn những người tiêu biểu, có lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn, có năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và HĐND.

Chỉ thị nêu “không đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư tưởng bảo thủ, bè phái, cục bộ, địa phương; những người đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã bị kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc mất đoàn kết nghiêm trọng”.





Không giới thiệu ứng cử người đứng đầu cơ quan để xảy ra tham nhũng

Phiên khai mạc kỳ họp 9 Quốc hội khóa 15, ngày 5/5. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Cơ cấu đại biểu Quốc hội và HĐND cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các thành phần như cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc; đồng thời tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số.

Chỉ thị cũng nêu yêu cầu về cơ cấu hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, người xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân và các hiệp hội, nghiệp đoàn trong sản xuất, kinh doanh.

Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng thời, phải tạo điều kiện để công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử và bầu cử theo quy định pháp luật.

Trước đó ngày 21/5, Quốc hội thông qua nghị quyết rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và ấn định ngày bầu cử khóa mới vào 15/3/2026. Quyết định này nhằm thu hẹp khoảng cách giữa thời điểm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc (đầu năm 2026) và kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ mới. Mục tiêu là bảo đảm sự đồng bộ, liên thông và ổn định trong việc phân công cấp ủy viên khóa mới vào các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Việc kiện toàn sớm bộ máy cũng tạo điều kiện để cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới kịp thời triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Vũ Tuân