‘Không vì tiến độ mà làm ẩu bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2’

‘Không vì tiến độ mà làm ẩu bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2’

bởi

trong

Báo cáo của Bộ Y tế về triển khai các dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 cho biết, trừ Tổng công ty 36 đang triển khai chậm so với kế hoạch tiến độ, các nhà thầu còn lại đều đáp ứng tiến độ. Tổng thầu cam kết hoàn thành xây dựng, nghiệm thu theo đúng kế hoạch.

Về triển khai phần thiết bị y tế, Bộ Y tế đã phê duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị y tế và họp thẩm định nhà thầu mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Chủ đầu tư đang phối hợp Bệnh viện Việt Đức hoàn thành thủ tục đấu thầu mua sắm thiết bị, hoàn thành lắp đặt trong năm 2025.

‘Không vì tiến độ mà làm ẩu bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2’

Phó thủ tướng thị sát dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

ẢNH: VGP

Bộ Y tế cho hay, khó khăn đang gặp là việc thẩm định, phê duyệt dự toán thiết kế kỹ thuật hạng mục cơ điện còn chậm. Cụ thể, dự án cơ sở 2 Việt Đức chậm 45 ngày; dự án cơ sở 2 Bạch Mai chậm 75 ngày.

Các nhà thầu gặp khó trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ. Các nhà cung cấp có tâm lý e ngại khi cung ứng cho 2 dự án hoặc khi cung ứng phải thanh toán toàn bộ chi phí trước khi giao hàng. Giá cả nhiều vật tư, thiết bị và nhân công tăng so với giá trị dự toán đã phê duyệt.

Các bệnh viện được đầu tư xây dựng hiện đại, đòi hỏi nguồn nhân lực và đào tạo cũng như chi phí vận hành sẽ rất lớn. Do vậy, sẽ khó khăn cho 2 bệnh viện trong những năm đầu khi đưa vào hoạt động, nếu không có cơ chế hỗ trợ.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, đây là 2 dự án quan trọng, quy mô lớn, suất đầu tư mỗi giường bệnh cũng rất lớn (khoảng 5 tỉ đồng/1 giường). Cả 2 bệnh viện được nhân dân kỳ vọng rất nhiều, song đã chậm trễ 6 – 7 năm nay. 

Dự án bị dừng lại quá lâu gây nên sự lãng phí lớn, chưa kể những hạng mục đã được đầu tư dang dở của dự án theo thời gian bị xuống cấp, giá cả nguyên vật liệu tăng làm đội vốn đầu tư…

“Ai sai phạm thì phải xử lý nghiêm, nhưng công trình, dự án thì không có lỗi. Việc tiếp tục đầu tư phải đúng nguyên tắc, đúng quy định, không để phát sinh những tiêu cực và vi phạm mới”, Phó thủ tướng nêu. 

Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thực hiện dự án cơ sở 2 của các bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức từ năm 2014 đến năm 2017, hiện đã gia hạn đến hết năm 2025. Quy mô đầu tư mỗi bệnh viện là 1.000 giường.

Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có tổng mức đầu tư 4.990 tỉ đồng (vốn ngân sách nhà nước 4.500 tỉ đồng, nguồn vốn khác là 490 tỉ đồng). Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có tổng mức đầu tư 4.968 tỉ đồng (vốn ngân sách nhà nước 4.500 tỉ đồng, nguồn vốn khác là 468 tỉ đồng).