Khu kinh tế Dung Quất đặt mục tiêu hút 4 tỉ USD vốn đầu tư

Khu kinh tế Dung Quất đặt mục tiêu hút 4 tỉ USD vốn đầu tư

bởi

trong

Theo ông Lương Kim Sơn, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn mới có nhiều yếu tố thuận lợi, đặc biệt là sự kiện sáp nhập địa giới hành chính tỉnh. Đây chính là “thời điểm vàng” để đổi mới tư duy, cải cách cách thức quản lý, mở ra cánh cửa lớn hơn cho thu hút đầu tư chiến lược.

Nhìn lại giai đoạn 2020 – 2025, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và biến động kinh tế toàn cầu, Khu kinh tế Dung Quất vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ khi thu hút được gần 6 tỉ USD vốn đầu tư, vượt 118% kế hoạch đề ra. Khu vực này hiện có 349 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 18,5 tỉ USD.

Khu kinh tế Dung Quất đặt mục tiêu hút 4 tỉ USD vốn đầu tư

Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) là điểm đến của hàng hóa, giữ vai trò huyết mạch trong hoạt động xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế Dung Quất

ẢNH: V.XUÂN

Bên cạnh đó, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (thuộc tỉnh Kon Tum cũ) cùng các KCN trong khu vực cũng ghi nhận 56 dự án với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, tạo đà cho sự kết nối liên vùng và liên quốc gia.

Nhiệm kỳ tới sẽ triển khai hàng loạt mục tiêu chiến lược mang tính quốc gia và khu vực. Trọng tâm là xây dựng Khu kinh tế Dung Quất trở thành trung tâm lọc hóa dầu, năng lượng, công nghiệp nặng, logistics và dịch vụ – du lịch có tính cạnh tranh cao trong khu vực Đông Nam Á.

Một điểm nhấn khác trong định hướng phát triển là hình thành trung tâm logistics cấp vùng, kết nối cảng biển Dung Quất với sân bay quốc tế Chu Lai (Quảng Nam), từ đó xây dựng chuỗi cung ứng liên hoàn, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của nhà đầu tư quốc tế.

Ở khu vực Tây nguyên, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y cũng được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế của tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Nơi đây không chỉ là cửa ngõ giao thương mà còn là vùng động lực mới về xuất nhập khẩu, dịch vụ logistics và đầu tư xuyên biên giới.

Trong 5 năm tới, Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu thu hút từ 3 – 4 tỉ USD vốn đầu tư. Ngoài ra, giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến tăng trưởng 10 – 11%/năm; thương mại – dịch vụ tăng 4 – 5%/năm; tổng thu ngân sách mỗi năm đạt khoảng 28.000 tỉ đồng.

Khu kinh tế Dung Quất đặt mục tiêu hút 4 tỉ USD vốn đầu tư- Ảnh 2.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong tương lai gần là hạt nhân của Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

ẢNH: BSR CUNG CẤP

Dự kiến khu vực này sẽ tạo thêm khoảng 20.000 việc làm, đóng vai trò quan trọng trong giải quyết lao động địa phương. Riêng tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, kế hoạch đề ra là đạt khoảng 330.000 lượt hành khách và phương tiện qua lại; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8 tỉ USD.

Sự kết hợp giữa vị trí chiến lược, hạ tầng hiện đại, tầm nhìn chính trị và môi trường đầu tư thuận lợi đang tạo cho Khu kinh tế Dung Quất một lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Nơi đây không chỉ là trung tâm công nghiệp trọng điểm miền Trung, mà còn đang từng bước trở thành biểu tượng cho tư duy phát triển mới của Quảng Ngãi trong kỷ nguyên kinh tế số và chuyển đổi xanh.